Đài Loan lên kế hoạch tăng gấp đôi năng lực sản xuất tên lửa, lên gần 500 quả mỗi năm, theo một báo cáo mà cơ quan quân sự Đài Loan vừa trình cơ quan lập pháp để xem xét.

Đài Loan tăng năng lực sản xuất tên lửa để đối phó Trung Quốc

Cẩm Bình | 04/03/2022, 12:20

Đài Loan lên kế hoạch tăng gấp đôi năng lực sản xuất tên lửa, lên gần 500 quả mỗi năm, theo một báo cáo mà cơ quan quân sự Đài Loan vừa trình cơ quan lập pháp để xem xét.

Năm ngoái Đài Loan phê duyệt khoản chi tiêu quân sự bổ sung 8,6 tỉ USD trong vòng 5 năm tới. Trong báo cáo trình cơ quan lập pháp, giới quân sự Đài Loan cho biết khoản chi tiêu này có một phần dùng cho kế hoạch tăng năng lực sản xuất tên lửa hằng năm từ mức 207 chiếc hiện tại lên 497, trong số đó có tên lửa đất đối không Vạn Kiếm và phiên bản nâng cấp tên lửa tầm xa Hùng Phong IIE. Theo giới chuyên gia, Hùng Phong đủ sức tấn công các mục tiêu trong đất liền Trung Quốc.

Viện Nghiên cứu khoa học Trung Sơn đặt mục tiêu xây dựng 34 cơ sở mới để sản xuất tên lửa vào cuối tháng 6 tới, đáp ứng việc sản xuất cao điểm từ năm 2023. Ngoài tăng sản xuất tên lửa, cơ quan quân sự Đài Loan còn dự tính sản xuất loại máy bay không người lái với mục tiêu mỗi năm cho ra 48 chiếc.

wan-chien-taiwan-central-news-agency.jpg
Tên lửa Vạn Kiếm do Đài Loan sản xuất - Ảnh: CNA

Xem việc hiện đại hóa lực lượng phòng vệ là ưu tiên hàng đầu, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn không ngần ngại thúc đẩy các dự án phát triển vũ khí cơ động dùng công nghệ tiên tiến, khó bị tiêu diệt và có thể tấn công chính xác mục tiêu, đủ sức đối phó với Trung Quốc nếu xảy ra cuộc chiến tương quan lực lượng quá chênh lệch.

Tiếp đón phái đoàn Mỹ sang thăm tuần qua, bà Thái cho biết mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc đang gia tăng. Nhà lãnh đạo cho rằng Trung Quốc có hàng nghìn tên lửa nhắm vào đảo tự trị.

Trung Quốc luôn xem Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời, sẽ có ngày thống nhất. Bắc Kinh không loại bỏ việc tiến hành thống nhất bằng vũ lực.

Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Boomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
12 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan tăng năng lực sản xuất tên lửa để đối phó Trung Quốc