Nord Stream 2 AG - công ty chịu trách nhiệm xây dựng đường ống khí đốt Nord Stream 2 - đã sa thải toàn bộ 140 nhân viên tại thành phố Zug (Thụy Sĩ). Có thông tin đơn vị này chuẩn bị nộp đơn xin phá sản.

Do Nga bị trừng phạt, công ty xây dựng Nord Stream 2 chuẩn bị tuyên bố phá sản

Cẩm Bình | 02/03/2022, 08:47

Nord Stream 2 AG - công ty chịu trách nhiệm xây dựng đường ống khí đốt Nord Stream 2 - đã sa thải toàn bộ 140 nhân viên tại thành phố Zug (Thụy Sĩ). Có thông tin đơn vị này chuẩn bị nộp đơn xin phá sản.

Thông tin Nord Stream 2 AG sa thải nhân viên do Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Guy Parmelin đưa ra, vừa được chính công ty xác nhận vào ngày 2.3.

Hãng Reuters trước đó dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết Nord Stream 2 AG đang làm việc với cố vấn tài chính để xóa một vài khoản nợ và có thể chính thức bắt đầu thủ tục xin phá sản tại một tòa án ở Thụy Sĩ ngay trong tuần này. Đài truyền hình Blick dẫn lời một quan chức tại Zug cho biết công ty gặp vấn đề trong trả nợ.

Nord Stream 2 AG đặt trụ sở tại Thụy Sĩ, có công ty mẹ là tập đoàn khí đốt Nga Gazprom. Đường ống Nord Stream 2 từ Nga sang Đức hoàn thành vào tháng 9.2021 nhưng vẫn còn chờ phía Đức phê duyệt mới có thể đi vào hoạt động, đường ống chạy dưới biển Baltic đi qua Phần Lan, Thụy Điển và Ba Lan trước khi vào Đức, bỏ qua các tuyến vận chuyển khác đi qua Ukraine.

26r37bqte5p4bljnjcc2vvxsjy.jpg
Đường ống Nord Stream 2 và đơn vị xây dựng trở thành mục tiêu trừng phạt của phương Tây - Ảnh: Reuters

Khi Nga công nhận hai khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine độc lập, Đức ngay lập tức đình chỉ cấp phép cho Nord Stream 2. Các nước phương Tây khác - có cả Thụy Sĩ - sau đó áp đặt thêm nhiều sự trừng phạt kinh tế với dự án này.

Riêng Mỹ ban hành lệnh yêu cầu từng bước hủy bỏ giao dịch liên quan tới Nord Stream 2 AG hoặc bất cứ thực thể nào thuộc sở hữu từ 50% trở lên của Nord Stream 2 AG dù là trực tiếp hay gián tiếp bắt đầu từ ngày 2.3.

Gazprom đã thanh toán một nửa trong tổng chi phí 11 tỉ USD xây dựng đường ống, phần còn lại sẽ do các tập đoàn khí đốt khác như Shell (Anh), OMV (Áo), Engie (Pháp), Uniper và Wintershall DEA (Đức) thanh toán. Hiện Shell, Engie, Wintershall DEA chưa đưa ra bình luận gì, OMV từ chối cung cấp thông tin, Uniper tuyên bố không có bất cứ thông tin nào liên quan tới khả năng Nord Stream 2 AG nộp đơn xin phá sản.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
22 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Do Nga bị trừng phạt, công ty xây dựng Nord Stream 2 chuẩn bị tuyên bố phá sản