Trong thông điệp liên bang đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự đoàn kết đối với người dân Ukraine, đồng thời kêu gọi các thành viên Quốc hội Mỹ ủng hộ Ukraine.

Mỹ tuyên bố sát cánh cùng người dân Ukraine

VOV | 02/03/2022, 10:59

Trong thông điệp liên bang đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự đoàn kết đối với người dân Ukraine, đồng thời kêu gọi các thành viên Quốc hội Mỹ ủng hộ Ukraine.

“Chúng tôi, nước Mỹ, sát cánh cùng người dân Ukraine”, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói.

Liên quan tới "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine, ông Biden tái khẳng định Mỹ sẽ không triển khai lực lượng đến Ukraine.

“Tôi muốn nói rõ rằng lực lượng của chúng ta sẽ không tham gia cuộc xung đột với lực lượng Nga ở Ukraine”, ông Biden nhấn mạnh. Thay vào đó, quân đội Mỹ được triển khai đến châu Âu không phải để chiến đấu ở Ukraine mà để bảo vệ các đồng minh NATO của Mỹ.

Tổng thống Biden cũng tuyên bố Mỹ đóng cửa không phận đối với máy bay của Nga. 

“Hôm nay tôi tuyên bố chúng tôi sẽ cùng với các đồng minh đóng cửa không phận Mỹ đối với tất cả các chuyến bay của Nga, cô lập Nga hơn nữa và tăng thêm sức ép đối với nền kinh tế Nga”, Tổng thống Biden phát biểu.

Ngoài ra, Tổng thống Biden cho biết Bộ Tư pháp Mỹ sẽ có các biện pháp trừng phạt nhắm vào giới tài phiệt Nga.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ tuyên bố sát cánh cùng người dân Ukraine