Giới chức Hàn Quốc cho biết CHDCND Triều Tiên vừa phóng thử hai tên lửa tầm ngắn mới vào ngày 25.7.

Đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều rơi vào bất định

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 25/07/2019, 17:55

Giới chức Hàn Quốc cho biết CHDCND Triều Tiên vừa phóng thử hai tên lửa tầm ngắn mới vào ngày 25.7.

Từ thành phố Wonsan, hai quả tên lửa đều đạt độ cao 50 km rồi lần lượt bay xa 430 km và 690 km ra biển. Không rõ vụ phóng mới nhất có vi phạm trừng phạt Liên Hợp Quốc hay không.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lập tức phản đối đồng thời yêu cầu nước láng giềng dừng ngay mọi hành động không giúp xoa dịu căng thẳng. Phái viên phụ trách các vấn đề an ninh - hòa bình trên bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon (của chính quyền Seoul) đã điện đàm cho hai người đồng cấp Mỹ Stephen Biegun và Nhật Kenji Kanasugi để chia sẻ những đánh giá về vụ phóng.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng phải lên tiếng: “Các bên liên quan cần trân trọng cơ hội đối thoại. Họ nên thể hiện thành ý, góp phần giải quyết vấn đề hạt nhân thông qua biện pháp chính trị”.

Phía Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ lẫn cố vấn an ninh John Bolton – người vừa kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc đều chưa đưa ra bình luận gì.

Vụ phóng vừa diễn ra làm dấy lên lo ngại đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều khó lòng được khôi phục như những gì Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố sau cuộc gặp cuối tháng 6 trước.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến hội kiến người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho bên lề một diễn đàn an ninh Đông Nam Á tại Thái Lan tuần tới. Tuy nhiên nguồn tin ngoại giao của Reuters tiết lộ ông Ri đã hủy chuyến đi.

Kể từ cuộc gặp thượng đỉnh bất ngờ ở Khu phi quân sự liên Triều, chính quyền Bình Nhưỡng không ngừng thực hiện hàng loạt động thái mang tính khiêu khích bao gồm chỉ trích tập trận chung Mỹ - Hàn sắp tới, công bố hình ảnh nhà lãnh đạo Kim đi thị sát nhà máy đang đóng tàu ngầm và mới đây là phóng tên lửa.

Cựu quan chức Hàn Quốc Kim Hong-kyun nhận định: “Thông điệp gửi đi rất rõ ràng: Sẽ không có đàm phán cấp thấp nếu Mỹ không thể hiện lập trường linh hoạt hơn”.

Cựu sĩ quan hải quân Kim Dong-yup đánh giá vụ phóng 25.7 giống hai lần thử vũ khí trước, không thách thức như tên lửa tầm xa nhưng đủ gây áp lực lên giới chức Washington.

Cẩm Bình (theo Reuters, SCMP)
Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều rơi vào bất định