Sau khi kết thúc vòng đàm phán thương mại mới nhất tại Washington, giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn tồn tại 3 bất đồng chính.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Còn 3 bất đồng chính

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 11/05/2019, 09:44

Sau khi kết thúc vòng đàm phán thương mại mới nhất tại Washington, giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn tồn tại 3 bất đồng chính.

Nhân dân nhật báo (cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc) cùng hãng tin Tân Hoa Xã cho biết 3 bất đồng chínhgồm: bỏ mọi loại thuế bổ sung, mua thêm hàng hóa, nội dung thỏa thuận thương mại.

“Trung Quốc sẽ không khuất phục trước sức ép từ Mỹ, không thỏa hiệp những vấn đề mang tính nguyên tắc. Trung Quốc đã nói rõ cần xóa bỏ các mức thuế bổ sung để đưa thương mại song phương trở lại tình trạng bình thường, chuyện mua hàng phải thực tế, nội dung (thỏa thuận) phải cân bằng, được thể hiện theo cách mà người dân Trung Quốc chấp nhận, không làm suy yếu chủ quyền lẫn phẩm giá của đất nước chúng ta”, theo Nhân dân nhật báo.

Tân Hoa Xã bổ sung thêm chuyện bỏ mọi loại thuế bổ sung là nhu cầu chung của doanh nghiệp lẫn ngành nông nghiệp Mỹ, vì vậy hai quốc gia nên kiên trì vượt qua khó khăn.

Vòng đàm phán kéo dài hai ngày 9 – 10.5 vừa kết thúc mà hai bên chưa đạt được thỏa thuận. Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc mô tả đợt làm việc mới nhất thẳng thắn và mang tính xây dựng, tuy nhiên Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó lại ra lệnh chuẩn bị áp thuế 25% với hơn 325 tỉUSD hàng Trung Quốc (kế hoạch tăng thuế đánh vào 200 tỉUSD hàng hóa từ 10% lên 25% vừa chính thức có hiệu lực trước đó). Quan chức hai nước nhất trí tổ chức thêm vòng đàm phán tại Bắc Kinh.

Thị trường chứng khoán Mỹ trải qua một ngày giao dịch đầy biến động, do quan chức Mỹ - Trung đưa ra phát ngôn tích cực về đàm phán ngay sau khi kế hoạch tăng thuế có hiệu lực thì.

Phiên giao dịch sáng 10.5 chứng kiến S&P 500 (chỉ số cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất) giảm đến 1,6% nhưng kết thúc ngày tăng thêm 0,37%. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 0,44%. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,08%.

Mặc dù vậy, thị trường chứng khoán Mỹ nếu xét cả tuần thì lại hứng chịu đợt mất điểm kỷlục. Dow Jones giảm 2,12%, S&P 500 giảm 2,17%, Nasdaq Composite giảm 3,03%.

Giá dầu trong ngày 10.5 lại khá ổn định. Chỉ số Brent (chuẩn quốc tế) tăng nhẹ 0,4% đạt 70,62 USD/ thùng, nhưng tính cả tuần giảm 0,3%. Giá dầu WTI (thị trường Mỹ) đạt 61,66 USD/ thùng (tính cả tuần giảm 0,5%).

Cẩm Bình (theo Reuters, The Star Online)
Bài liên quan
Trung Quốc bị ảnh hưởng vì Tesla, Amazon, Intel và Ericsson tiếp tục sa thải nhiều nhân viên
Việc cắt giảm lực lượng lao động quy mô lớn tại các hãng công nghệ nổi tiếng trên toàn cầu như Tesla, Amazon, Intel và Ericsson gây ra sự lo lắng ở Trung Quốc, nơi các công ty lớn cũng tiến hành sa thải nhân viên.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Còn 3 bất đồng chính