Phát hiện ông Hải mang theo cọc tiền trên người, băng nhóm gồm 7 tên đã ra tay dàn cảnh đụng xe để trộm tài sản, tuy nhiên toàn bộ hành vi của băng nhóm đã bị camera ghi lại và các đối tượng đã sa lưới sau vài giờ gây án.

Dàn cảnh cướp cọc tiền 40 triệu đồng của giám đốc ở Sài Gòn

Một Thế Giới | 23/01/2016, 05:45

Phát hiện ông Hải mang theo cọc tiền trên người, băng nhóm gồm 7 tên đã ra tay dàn cảnh đụng xe để trộm tài sản, tuy nhiên toàn bộ hành vi của băng nhóm đã bị camera ghi lại và các đối tượng đã sa lưới sau vài giờ gây án.

>> Người đàn ông một mình chống lại băng cướp giữa Sài Gòn

Chiều 22.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3, TP.HCM cho biết đang tạm giữ 5 đối tượng trong băng dàn cảnh đụng xe kéo lê 1 giám đốc để cướp tài sản trên đường Bàn Cờ (phường 3, quận 3) vào sáng 21.1 gây xôn xao dư luận.
dan canh, trom tien, bang nhom dan canh dung xe, Ban Co, Cong an quan 3, cuop tai san
5 nghi can bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Thảo (58 tuổi, ngụ quận 4, đối tượng cầm đầu), Đỗ Phương Minh (30 tuổi, ngụ quận 4), Phạm Nguyễn Thanh Nhật (23 tuổi, ngụ quận 1), Kiều Ngọc Lịch (44 tuổi, ngụ quận 8) và Trương Khắc Bảo (37 tuổi, quê Đồng Nai).
Cũng trong chiều 22.1, Công an quận 3 đã áp giải 5 đối tượng này đến nơi xảy ra vụ việc để thực nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.
Trước đó khoảng 7h30’ sáng 21.1, Thảo gọi điện thoại cho 4 đối tượng Minh, Nhật, Lịch, Bảo và 2 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) để lên kế hoạch đi dàn cảnh đụng xe nhằm cướp tài sản.
dan canh, trom tien, bang nhom dan canh dung xe, Ban Co, Cong an quan 3, cuop tai san
Các đối tượng trong băng nhóm
Sau khi thống nhất kế hoạch và phân chia nhiệm vụ, cả nhóm 7 đối tượng chở nhau trên nhiều xe máy, lưu thông qua các tuyến đường ở trung tâm TP.HCM để tìm người mang theo tài sản nhằm ra tay dàn cảnh.
Khi đến trước số 38 Bàn Cờ (phường 3, quận 3), các đối tượng phát hiện anh Đỗ Đức Hải (46 tuổi, giám đốc điều hành công ty vệ sĩ Thành Thép) đang chạy xe máy phía trước, trong túi có vật cộm giống cọc tiền nên ra tay dàn cảnh.
Lúc này Chuẩn vượt lên chặn đầu xe anh Hải, Nhật chở Minh chạy xe áp sát anh Hải để Minh thọc tay vào túi anh Hải lấy cọc tiền gần 40 triệu đồng của nạn nhân.
Phát hiện sự việc, anh Hải tri hô, túm chặt tay đối tượng. Tên cầm lái tăng tốc, kéo lê nạn nhân hơn 30 mét trên đường. Cùng lúc này, các đối tượng trong băng nhóm đã chạy xe lên hỗ trợ và đâm thẳng xe vào người anh Hải, 1 tên đạp vào người anh Hải để giải vây cho đồng bọn.
Sau khi gây án, băng này tụ tập tại 1 quán cà phê ở quận 4 chia nhau số tiền lấy được.
Anh Hải cho biết bị mất khoảng 13,7 triệu đồng.
dan canh, trom tien, bang nhom dan canh dung xe, Ban Co, Cong an quan 3, cuop tai san
Công an tiến hành thực nghiệm hiện trường
Đáng nói là toàn bộ hành vi của băng nhóm dàn cảnh này đã bị camera an ninh nhà dân bên đường ghi lại.
Đến chiều 21.1, khi cả bọn tiếp tục đi "săn mồi" tại khu vực vòng xoay Lý Thái Tổ (quận 3) thì bị hình sự đặc nhiệm quận 1 phát hiện và bắt giữ.
Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại.
Đình Thảo - Dân Trí
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dàn cảnh cướp cọc tiền 40 triệu đồng của giám đốc ở Sài Gòn