Trung Quốc đang lên kế hoạch trừng phạt ngành ô tô Mỹ với cáo buộc độc quyền và ấn định giá bán. Động thái này cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng trả đũa Mỹ nếu ông Donald Trump cứng rắn với họ.

'Dằn mặt' Donald Trump, Trung Quốc dọa trừng phạt ngành ô tô Mỹ

Hà Ngọc Bách | 15/12/2016, 14:19

Trung Quốc đang lên kế hoạch trừng phạt ngành ô tô Mỹ với cáo buộc độc quyền và ấn định giá bán. Động thái này cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng trả đũa Mỹ nếu ông Donald Trump cứng rắn với họ.

Ông Trump đã khẳng định Mỹ không nhất thiếtphải tuân thủchính sách "một Trung Quốc", điều nàycó thể làm xói mòn quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh, vốn là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ít người mong đợichính quyền mới của Mỹ sẽ thực hiện đối đầu quân sự với Trung Quốc, nhưng nhiều người lo ngại một cuộc chiến thương mại sẽ xảy ra nếu ông Trump quyếtđịnh áp thuế 45% với tất cả các mặt hàng của Trung Quốc.

Trung Quốc hiện có nhiều cách để ép ông Trump và đội ngũ của ông nhượng bộ, nhất là trong những vấn đề nhạy cảm như quan hệ với Đài Loan,hòn đảo mà Trung Quốc luôn coi là một phần lãnh thổ ly khai.

Trong một động thái mới nhất,tờ China Daily dẫn lời quan chức Trung Quốc cho biết, nước này đang lên kế hoạch trừng phạt một công ty chế tạo ô tôcủa Mỹ vì độc quyền. Dù quan chức Trung Quốc không tiết lộ tên công ty ô tô Mỹ, nhưng nhiều khả năng đó là hai công ty General Motors Co và Ford Motor Co.

Một nguồn tin trong ngành công nghiệp chế tạo ô tô Mỹ nói với Reutersrằngkế hoạch này đã được Trung Quốc lên trước khi ông Trump thực hiện các bình luận cứng rắn gần đây. Tuy nhiên, cách thức thông báo về cuộc điều tra cho thấy đây là một hành động "dằn mặt" Tổng thống mới đắc cử của Mỹ.

Jason Miller, phát ngôn viên của ông Trump, nói rằng đội ngũ chuyển giao quyền lực của Mỹ đã thấy thông tin nói trên và đang nghiên cứu thông tin này. Ông Miller chorằngcòn quá sớm để đưa ra lời bình luận.

Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, cơ quan ra các kế hoạch của Trung Quốc đã không đưa ra bình luận về thông tin của China Daily. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốcnói rằnghọ không có thông tin chi tiết về vụ việc.

"Trung Quốc hoan nghênh các công ty nước ngoài, gồm cả các công ty Mỹđầu tư và hoạt động tại Trung Quốc. Tuy nhiênhọ phải tôn trọng pháp luật và các quy định của Trung Quốc. Quan điểm này rất rõ ràng", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang nói.

Thiên Hà (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Dằn mặt' Donald Trump, Trung Quốc dọa trừng phạt ngành ô tô Mỹ