Hãng Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao tiết lộ Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đề xuất gói viện trợ quân sự trị giá 100 tỉ euro trong 5 năm cho Ukraine.
Đài ABC News đưa tin binh sĩ Ukraine đang chuẩn bị cho tình huống phải đối phó máy bay không người lái (UAV) của Nga mà không được vũ khí phương Tây hỗ trợ.
Hãng AFP dẫn lời tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 26.10 cho biết, ông đã thông báo cho Liên minh châu Âu (EU) về quyết định ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine.
Hãng Reuters cho biết ngày 19.1, 11 nước thành viên NATO, trong đó có Anh và Ba Lan, cam kết cung cấp loạt viện trợ quân sự mới để hỗ trợ Ukraine tiếp tục chiến đấu.
Đài CNN dẫn lời 3 quan chức quốc phòng cho biết Lầu Năm Góc đang chuẩn bị phân tích chi tiết và bàn bạc tìm cách hỗ trợ quân đội Ukraine trong cả trung lẫn dài hạn, kể cả sau khi cuộc chiến với Nga kết thúc.
Tạp chí Politico dẫn nguồn tin tiết lộ, chính quyền Tổng thống Joe Biden có kế hoạch đề nghị Quốc hội Mỹ duyệt thương vụ vũ khí trị giá 1,1 tỉ USD cho Đài Loan, trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc.
Trang Bloomberg dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Mỹ đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự cho Ấn Độ để làm sâu sắc hơn quan hệ an ninh song phương và giảm sự phụ thuộc của New Delhi vào vũ khí Nga.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 800 triệu USD cho Ukraine trong ngày 16.3 nhằm giúp Kyiv tăng cường khả năng phòng thủ.
Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, Harry Roque phàn nàn rằng khoản tiền viện trợ quân sự cho Manila của Mỹ chỉ như tiền lẻ so với các nước châu Á khác.
Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 19.6 thông báo Trung Quốc cam kết cấp hơn 100 triệu USD viện trợ quân sự cho nước này. Động thái ấy cho thấy mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Phnom Penh ngày càng thân thiết.
Ngày 14.10, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm Bangladesh. Trước đó, trong chặng dừng chân của ông Tập tại Campuchia, Trung Quốc đã xóa nợ cho Campuchia 89 triệu USD và cam kết viện trợ quân sự cho Campuchia 14 triệu USD.