Chiến thắng mới nhất của đảng Bảo thủ cho phép Thủ tướng Boris Johnson sớm đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).

Đảng của Thủ tướng Anh giành chiến thắng quan trọng

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 13/12/2019, 15:05

Chiến thắng mới nhất của đảng Bảo thủ cho phép Thủ tướng Boris Johnson sớm đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).

Kết quả khảo sát ngoài phòng phiếu công bố ngày 13.12 cho thấy đảng Bảo thủ thành công chiếm 368 trên tổng số 650 ghế Quốc hội - chiến thắng vang dội nhất kể từ thời “bà đầm thép” Margaret Thatcher năm 1987. Công đảng đối lập dự kiến chỉ đạt 203 ghế.

Phát biểu sau bầu cử, Thủ tướng Johnson tuyên bố đảng của ông vừa giành được sự ủy nhiệm giúp chính phủ đương nhiệm hoàn thành Brexit. Nhà lãnh đạo này từng tuyên bố Anh có thể rời Liên minh châu Âu muộn nhất vào ngày 1.1.2020 (sau hai lần trì hoãn) nếu đảng Bảo thủ chiếm thế đa số tại Quốc hội, tạo điều kiện thông qua thỏa thuận Brexit một cách nhanh chóng.

Sắp tới, Thủ tướng Johnson vẫn còn nhiệm vụ khó khăn là đồng thời đàm phán hai thỏa thuận thương mại riêng biệt với EU và Mỹ. Kết quả đàm phán sẽ định hình tương lai nền kinh tế đảo quốc sương mù sau khi ra đi.

Cẩm Bình (theo Reuters, The Guardian)
Bài liên quan
Trí tuệ nhân tạo (AI) 'thay máu' doanh nghiệp thế nào?
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo mang lại hiệu quả quản lý kinh doanh cho các doanh nghiệp như: cải thiện trải nghiệm người dùng, tối ưu quy trình quản lý chuỗi cung ứng, tối ưu hoá chiến lược marketing...

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng của Thủ tướng Anh giành chiến thắng quan trọng