Ứng cử viên chính thức của Quốc Dân Đảng trong cuộc đua lãnh đạo của Đài Loan, ông Hàn Quốc Du hôm 12.12 bày tỏ hy vọng Đài Loan nên ban hành luật tị nạn trước tình hình tại Hồng Kông, một động thái có thể làm phức tạp mong muốn của ông nhằm cải thiện quan hệ với Bắc Kinh.

Đại diện Quốc Dân Đảng chỉ trích bà Thái Văn Anh 'lợi dụng người biểu tình Hồng Kông'

Hoàng Vũ | 13/12/2019, 08:31

Ứng cử viên chính thức của Quốc Dân Đảng trong cuộc đua lãnh đạo của Đài Loan, ông Hàn Quốc Du hôm 12.12 bày tỏ hy vọng Đài Loan nên ban hành luật tị nạn trước tình hình tại Hồng Kông, một động thái có thể làm phức tạp mong muốn của ông nhằm cải thiện quan hệ với Bắc Kinh.

Viết trên mạng xã hội Facebook, ông Hàn cho biết ông ủng hộ hoàn toàn cho việc thông qua luật tị nạn cho những người biểu tình ở Hồng Kông và rằng không thể tính toán thiệt hơn khi nhắc đến vấn đề nhân quyền.

“Bản chất của dân chủ là nhân quyền hoặc sự mở rộng của nhân quyền chính là dân chủ. Vì vậy, luật tị nạn về Hồng Kông, nên được thảo luận để thông qua”, ông Hàn cho biết.

Ngoài ra, ông Hàn cũng chỉ trích lãnh đạo Thái Văn Anh và Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) -đảng cẩm quyền Đài Loan, đã lợi dụng người biểu tình Hồng Kông để khuấy động những lo ngại tại hòn đảo, từ đó giành lợi thế trong cuộc bầu cử sắp tới.

Theo Reuters, các cuộc biểu tình chống chính quyền tại Hồng Kông đã thu hút sự quan tâm rộng rãi ở Đài Loan -hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của chính mình. Chính quyền Đài Bắc trước đó cũng từng tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ khát vọng tự do và dân chủ của người dân.

Đài Loan hiện không có luật về người tị nạn có thể áp dụng cho trường hợp của những người biểu tình Hong Kong có khả năng tìm đến hòn đảo này. Tuy nhiên, dự luật mới của Đài Loan có cam kết sẽ trợ giúp người dân Hồng Kông nếu sự tự do và an toàn của họ bị đe dọa vì lý do chính trị.

Cũng trong ngày 12.12, trả lời với các phóng viên, Chiu Chui-cheng, phó Chủ tịch Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan cam kết sẽ cung cấp "sự hỗ trợ cần thiết" cho người dân Hồng Kông đến tị nạn tại hòn đảo sau khi gặp mặt một đoàn sinh viên đến từ thuộc địa cũ của Anh.

"Chúng tôi biết những sinh viên này lo lắng về rất nhiều người có thể đang ở Đài Loan và tìm kiếm sự giúp đỡ, cũng như hyvọng họ có thể nhận được sự hỗ trợ đúng đắn và tích cực. Chúng tôi sẽ theo luật pháp hiện hành và các nguyên tắc nhân đạo, cung cấp sự giúp đỡ cần thiết cho từng trường hợp đặc biệt”, ông Chiu cho biết.

Hoàng Vũ (theo Reuters)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại diện Quốc Dân Đảng chỉ trích bà Thái Văn Anh 'lợi dụng người biểu tình Hồng Kông'