Tờ Khaosod đưa tin người đứng đầu tỉnh Phichit (Thái Lan) cuối tuần trước ký lệnh khẩn huy động cảnh sát chống bạo động, đặt lực lượng này trong tình trạng sẵn sàng bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng trên địa bàn.

Rộ tin đồn đảo chính tại Thái Lan

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 11/02/2019, 11:28

Tờ Khaosod đưa tin người đứng đầu tỉnh Phichit (Thái Lan) cuối tuần trước ký lệnh khẩn huy động cảnh sát chống bạo động, đặt lực lượng này trong tình trạng sẵn sàng bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng trên địa bàn.

Lệnh khẩn không cung cấp thông tin cụ thể mà chỉ cho biết động thái trên được thực hiện do “vấn đề cấp bách của chính phủ”. Hiện chưa rõ tỉnh khác có ra quyết định tương tự hay không.

Cảnh sát trưởng Phichit Thawatchai Muannara ngày 10.2 xác nhận chuyện ban hành lệnh khẩn, nhưng ông giải thích tỉnh huy động lực lượng an ninh để giữ gìn trật tự trước thềm tổng tuyển cử cuối tháng tới.

Cũng theo tờ Khaosod, một đội xe thiết giáp vừa di chuyển từ phía bắc thủ đô Bangkok sang tỉnh Lopburi trong sáng 10.2. Phía quân đội tuyên bố đây là hoạt động chuẩn bị cho tập trận “Hổ mang Vàng” thường niên cùng Mỹ và đồng minh khác.

Nhà báo Andrew MacGregor Marshall đăng tải hình ảnh xe thiết giáp di chuyển từ phía bắc thủ đô Bangkok sang tỉnh Lopburi - Ảnh: Twitter

Thái Lan sắp tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên sau 5 năm chính phủ quân sự nắm quyền. Từ cuối tuần trước, trên mạng xã hội nước này bắt đầu rộ lên tin đồn về khả năng xảy ra đảo chính.

Một tài khoản Facebook tên Waaddao Chumaporn bày tỏ bức xúc: “Hãy chấm dứt ngay vòng luẩn quẩn! Ngừng đảo chính! Đủ rồi! Chúng tôi muốn bầu cử!”

“Tôi hy vọng tin đảo chính sai sự thật. Tôi tin quá trình bầu cử có thể giải quyết mọi vấn đề. Chúng ta chỉ cần tin tưởng nhân dân”, ứng viên Rangsiman Rome của đảng Future Forward chia sẻ.

Lần gần nhất Thái Lan xảy ra đảo chính là năm 2014, do tướng Prayuth Chan-o-cha dẫn đầu. Ông hiện giữ chức Thủ tướng.

Cẩm Bình (theo Khaosod)
Bài liên quan
U.23 Thái Lan bị loại cay đắng, giúp Việt Nam hưởng lợi khi gặp Uzbekistan
U.23 Thái Lan đã phải rời giải vô địch châu Á với vị trí cuối bảng C và giúp Việt Nam được xả hơi trong trận cuối gặp Uzbekistan.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
12 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rộ tin đồn đảo chính tại Thái Lan