Ngày 11.10, Thường trực UBND TPHCM đã có buổi họp trực tuyến với Sở GDĐT, Sở Y tế và huyện Cần Giờ về phương án mở cửa trường học đón học sinh đi học trở lại của 2 Trường Tiểu học Thạnh An và Trường THCS-THPT Thạnh An đều trên xã đảo Thạnh An – đảo lớn nhất của TP.HCM.

Đảo lớn nhất của TP.HCM muốn mở cửa đón học sinh trở lại trường học

Tú Viên | 11/10/2021, 16:58

Ngày 11.10, Thường trực UBND TPHCM đã có buổi họp trực tuyến với Sở GDĐT, Sở Y tế và huyện Cần Giờ về phương án mở cửa trường học đón học sinh đi học trở lại của 2 Trường Tiểu học Thạnh An và Trường THCS-THPT Thạnh An đều trên xã đảo Thạnh An – đảo lớn nhất của TP.HCM.

Theo Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Nguyễn Văn Hồng, Thường trực UBND ủng hộ chủ trương mở cửa đón học sinh đi học trở lại. Tuy nhiên, Thành phố yêu cầu huyện và các sở ngành liên quan nghiên cứu phương án cho học sinh đi học trực tiếp hoàn toàn thay vì 50% thời lượng học trực tiếp, 50% học trực tuyến như các trường đề xuất. Ngoài ra, việc tổ chức dạy học trực tiếp có thể xem xét thêm các địa phương khác của huyện Cần Giờ, không chỉ mỗi xã đảo Thạnh An.

Trước mắt, UBND thành phố đề nghị Sở GD-ĐT, Sở Y tế rà soát lại kế hoạch mở cửa trường trước khi thông qua phương án cho học sinh hai Trường Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An tới lớp.
Như vậy, huyện Cần Giờ sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án mở cửa trường học, do vậy thời gian trở lại trường của học sinh hai Trường Tiểu học Thạnh Anh và THCS-THPT Thạnh An sẽ lùi thêm 1-2 tuần nữa.

Sở Y tế hỗ trợ trường hoàn thiện thêm về công tác phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường như: Học sinh, giáo viên có phải đeo khẩu trang trong lớp, việc xét nghiệm được thực hiện định kỳ hay là chỉ khi có yếu tố dịch tễ.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có tờ trình gửi Thường trực UBND TP về việc mở cửa Trường Tiểu học Thạnh An và Trường THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ) đón học sinh khối lớp 1, 2, 6, 9 và 12 trở lại học tập vào ngày 11.10; riêng các khối lớp còn lại vẫn tổ chức học tập trực tuyến.

UBND huyện Cần Giờ cũng từng có đề xuất với Sở về tổ chức cho học sinh xã Thạnh An đi học trở lại vào ngày 4.10. Theo UBND huyện Cần Giờ, việc mở lại trường để học sinh được học trực tiếp là điều kiện rất cần thiết trong đảm bảo chất lượng giáo dục.

Được biết, Cần Giờ là địa phương luôn trong thành phố đi đầu trong việc tiêm phủ vắc xin. Đến nay, hơn 90% người trưởng thành tại Cần Giờ đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin bất chấp địa phương có địa bàn rộng và nhiều khu vực thuộc vùng sâu vùng xa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảo lớn nhất của TP.HCM muốn mở cửa đón học sinh trở lại trường học