Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Hữu Thuận (Đoàn ĐBQH Bà Rịa - Vũng Tàu), Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, thẳng thắn bày cho rằng, việc đề xuất tăng thuế môi trường với xăng dầu là "không thỏa đáng và có cảm giác là tận thu".

ĐBQH Nguyễn Hữu Thuận: Phí môi trường không thoả đáng, tận thu

Nam Phong | 22/05/2018, 15:03

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Hữu Thuận (Đoàn ĐBQH Bà Rịa - Vũng Tàu), Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, thẳng thắn bày cho rằng, việc đề xuất tăng thuế môi trường với xăng dầu là "không thỏa đáng và có cảm giác là tận thu".

Sáng 22.5, phát biểu thảo luận ở tổ của Quốc hội về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018, ĐBQH Nguyễn Hữu Thuận (đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thẳng thắn cho rằng: "Mỗi một chính sách khi ban hành trước hết phải nghĩ đến dân".

Đề cập tới vấn đề thu thuế, phí tại buổi thảo luận sáng nay, ĐBQH Nguyễn Hữu Thuậndẫn câu chuyện đánh thuế tài sản mới đây được đưa ra khiến dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là chuyện đánh thuế nhà ở. Ông cho biết bản thânủng hộ việc đánh thuế tài sản.

Tuy nhiên, theo ôngphải cân nhắc giá trị tài sản để đánh thuế, thời gian thực hiện... "Phải xem xét điểm xuất phát của giá trị tài sản, thời gian thực hiện việc này. Chứ bây giờ cứ có cảm giác phí cứ chồng lên phí", ông Thuận bày tỏ.

ĐB Nguyễn Hữu Thuận cũngnói khi đánh thuế tài sản thì đề nghị phải thôi các loại phí khác liên quan tới tài sản đó. "Bắt đầu một cái nhà, từ trước bạ... úi giời ơi, nhiều thứ lắm", ông nói thêm.

Đề cập tới việc thuếmôi trường đối với xăng dầu mới đây được đề nghị thu “kịch khung”, ông bảo: "Người ta cũng thấy có cái gì đó không thỏa đáng và có cảm giác là tận thu".

Với sự tham gia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại tổ thảo luậnđoàn ĐBQH TP.Hải Phòng sáng nay, ĐB Nguyễn Hữu Thuận phát biểu: "Tôi thẳng thắn báo cáo với đồng chí Thủ tướng rằngcũng nên tính toánđể mỗi chính sách ban hành ra, trước hết đặt vào vị trí của người dân. Chứ nói thật, nhiều khi các bộ, các ngành cứ đưa ra để mà áp đặt, gây bất bình và hoài nghi trong xã hội. Làm mất động lực sản xuất, kinh doanh của người ta".

Nam Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ĐBQH Nguyễn Hữu Thuận: Phí môi trường không thoả đáng, tận thu