Kiến trúc sư Hồ Duy Diệm, nguyên Trưởng ban quy hoạch tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), hiện là Phó chủ tịch Hội bảo vệ lưu vực và dải biển Việt Nam vừa chính thức gửi đơn khiếu nại khẩn cấp lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc "về việc xâm phạm nghiêm trọng rừng cấm quốc gia Sơn Trà" và đề nghị kiểm tra toàn bộ các dự án mua bán trái phép đất tại Sơn Trà.

Đề nghị Chính phủ kiểm tra các dự án mua bán đất trái phép ở Sơn Trà

Lê Đình Dũng | 13/09/2017, 14:16

Kiến trúc sư Hồ Duy Diệm, nguyên Trưởng ban quy hoạch tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), hiện là Phó chủ tịch Hội bảo vệ lưu vực và dải biển Việt Nam vừa chính thức gửi đơn khiếu nại khẩn cấp lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc "về việc xâm phạm nghiêm trọng rừng cấm quốc gia Sơn Trà" và đề nghị kiểm tra toàn bộ các dự án mua bán trái phép đất tại Sơn Trà.

Theo kiến trúc sư Diệm, mấy năm trước đây do Đà Nẵng có nhiều sai phạm trong việc quản lý quỹ đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dẫn tới nhiều nhà đầu tư sau khi được giao đất đã không thực hiện đầu tư mà bán cho người khác thu chênh lệch số tiền rất lớn, làm thất thu ngân sách nhà nước 3.400 tỉ đồng.

Theo ông Diệm, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo xử lý sai phạm nhưng đến nay đã 5 năm không một ai bị kỷ luật, không một đồng tiền nào được thu hồi về cho ngân sách.

“Điều chúng tôi muốn nói trong văn bản này là ngoài toàn bộ sai phạm về đất đai đã thanh tra lúc đó, Thanh tra Chính phủ chưa phát hiện ra sai phạm mua bán đất đai đã diễn ra hết sức nghiêm trọng ở rừng cấm quốc gia Sơn Trà, một trong 10 khu rừng cấm của cả nước, khu bảo tồn thiên nhiên độc nhất vô nhị của Việt Nam”, ông Diệm cho hay.

Dự án khu du lịch biển Tiên Sa xây dựng 40 móng biệt thự trái phép đang bị đình chỉ xây dựng rên bán đảo Sơn Trà

Vị kiến trúc sư khẳng định: “Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng Sơn Trà phải chịu sự điều chỉnh nghiêm ngặt của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng tất cả những điều luật của quốc gia cũng như những nghị định của Chính phủ, Thông tư của các bộ ngành… đều bị chính quyền Đà Nẵng bỏ qua, đã ban hành quyết định 6758/QĐ-UBND ngày 20.9.2008 cắt bỏ 1.848 ha rừng đặc dụng (41,6%) chuyển sang đất kinh doanh và tiến hành việc mua bán một cách tùy tiện”.

Do đó, ông Diệm khẩn thiết đề nghị Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ vào Đà Nẵng để thanh tra, kiểm tra tài nguyên thiên nhiên bán đảo Sơn Trà, bao gồm tài nguyên rừng, tài nguyên đa dạng sinh học, động thực vật trên cạn, tài nguyên nước… bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư đang hoạt động và sẽ hoạt động khi triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà.

Kiểm tra việc sử dụng và khai thác đất, rừng, mặt nước; kiểm tra toàn bộ các dự án mua bán trái phép đất rừng cấm quốc gia tại Sơn Trà.

Đối chiếu với quy định của luật pháp, đề nghị kiểm tra toàn bộ những quyết định, văn bản mua bán đất đai liên quan đến đất rừng Sơn Trà của chính quyền Đà Nẵng bởi Sơn Trà không những là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia mà còn là khu vực phòng thủ quốc phòng quan trọng vào bậc nhất cả nước.

Biển chỉ dẫn về khu biệt thự Suối Đá trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh: Lê Đình Dũng

Ông Diệm cho rằng trong bản báo cáo gửi Thủ tướng ngày 29.8.2017, TP.Đà Nẵng vẫn giữ quan điểm bảo vệ các nhà đầu tư, vẫn tiếp tục đề nghị Thủ tướng cho phép những dự án trái phép cùng hàng trăm biệt thự, khách sạn được tiến hành xây dựng trước phản ứng mạnh mẽ của nhân dân.

“Tôi xin đệ trình đơn khiếu nại này và chịu toàn bộ trách nhiệm về những nội dung khiếu nại. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp những tài liệu có liên quan để Thủ tướng và Thanh tra Chính phủ xem xét sự việc”, ông Hồ Duy Diệm khẳng định.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
4 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề nghị Chính phủ kiểm tra các dự án mua bán đất trái phép ở Sơn Trà