Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hồ Trọng Bình (SN 1969), Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Lâm trường Khe Đen.

Để rừng bị phá, trạm trưởng quản lý bảo vệ rừng bị khởi tố

Quang Cường | 06/03/2021, 15:41

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hồ Trọng Bình (SN 1969), Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Lâm trường Khe Đen.

khoi-to-pha-rung-qb.jpg
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Trọng Bình (áo vàng) - Ảnh: CAQB

Ông Hồ Trọng Bình bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh đã điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” tại tiểu khu 316 lâm phần do chi nhánh Lâm trường Trường Sơn quản lý, thuộc địa phận xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can có liên quan.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án và trưng cầu giám định, bước đầu cơ quan điều tra xác định số cây gỗ gụ lau tại tiểu khu bị khai thác trái phép có trị giá trên 300 triệu đồng.

Với chức vụ Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng lâm trường Khe Đen, ông Hồ Trọng Bình phải chịu trách nhiệm trong quá trình quản lý bảo vệ rừng đã được Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn giao khoán, trong đó có tiểu khu 316. Ông Bình đã không làm hết trách nhiệm nên không phát hiện, ngăn chặn hành vi khai thác trái phép số cây gỗ gụ lau này.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bài liên quan
Phóng sự ảnh: Hàng trăm héc ta rừng tự nhiên ở Hà Tĩnh bị phá tan hoang
Theo phản ánh của người dân ở xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), những ngày đầu tháng Giêng năm Tân Sửu, phóng viên Một Thế Giới đã trực tiếp luồn rừng để chứng kiến cảnh hàng trăm héc ta rừng tự nhiên ở xã này đang bị phá tan hoang.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Để rừng bị phá, trạm trưởng quản lý bảo vệ rừng bị khởi tố