Cái kết đắng cho quái xế chở bạn gái đi bão, không đội mũ bảo hiểm còn rú ga, nẹt pô và bốc đầu xe.

Đi bão mừng Việt Nam loại Thái Lan, quái xế chở bạn gái bốc đầu văng xe trước mặt CSGT

Phạm Hồng Quân | 06/12/2019, 10:54

Cái kết đắng cho quái xế chở bạn gái đi bão, không đội mũ bảo hiểm còn rú ga, nẹt pô và bốc đầu xe.

Xem thêm:Clip cô dâu đeo nhiều vàng chưa từng thấy, vợ lấy nước rửa chân cho chồng say uống

Clip chàng trai bị gã mặc đồ đen, bôi đen mặt bóp vùng kín dù đã cho tiền

Clip kẻ mặc đồ đen, bôi đen mặt đánh nữ dược sĩ vì không cho tiền

Kẻ nghi trộm heo bỏ xe máy chạy lấy người vì bị công an truy đuổi

Tài xế ô tô bị côn đồ đánh ở Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vì đòi giữ vé xe 8 ngàn

Tối 6.12, sau trận U22 Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 và loại đối thủ khỏi SEA Games 30, nam thanh niên chở bạn gái đi bão ở TP Vũng Tàunhưng nẹt pô ầm ĩ và cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi hai CSGT tiến tới sau lưng, anh chàng không biết có phải vì quá hoảng sợ mà bốc đầu văng cả xe máy lên vỉa hè. Cô gái ngồi sau nhảy xuống kịp và may mắn không té xuống đường.

Kết cục là anh CSGT nhanh chóng chạy tới tạm giữ xe máy và đề nghị quái xế này đi theo về trụ sở công an.

Quái xế bị CSGT tạm giữ xe và đưa về trụ sở.

Bạn gái của anh chàng cũng sợ xanh mặt, vội vã đi lên vỉa hè và cầm ĐTDĐ gọi cho ai đó.

Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 5–7 triệu đồng với người thực hiện hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh với xe ba bánh.

Như vậy, người bốc đầu xe có thể bị phạt tiền từ 5-7 triệu đồng. Bên cạnh đó, người thực hiện hành vi này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi này thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng và tịch thu phương tiện.

Người bóc đầu xe mà gây tai nạn giao thông hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ còn có thể bị phạt tiền từ 10 – 14 triệu đồng.

Theo Điều 6Nghị định 46/2016/NĐ-CP, người điều khiển mô tô, xe máy liên tục rú ga (nẹt pô) trong khu đô thị sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Riêng lỗi không đội mũ bảo hiểm khi lái hoặc ngồi phía sau xe máy thì bịphạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Gã trai đi xe máy trộm đồ lót phụ nữ kiểu thô bỉ:

Gã trai giật phăng đồ lót treo trên cây phơi đồ rồi phóng xe máybỏ chạy.

Thời gian qua xuất hiện nhiều clipcác nam thanh niên trộm quần lót của phụ nữ, thậm chỉ cả người cùng giới. Nhiều người cho rằng đó là hành vi bệnh hoạn hay biến thái. Song theo PGS TS Trần Hữu Bình - Nguyên Viện trưởng viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, thích trộm đồ lót là một dạng bệnh lý của người lệch lạc tình dục (gọi tắt là loạn dục). Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Fan Việt đổ xô vào Facebook cám ơn trọng tài, Tiến Linh suýt bị chấn thương như Neymar

1 tuần trước, kẻ cướp tiệm vàng giữa trận U22 Việt Nam viết Facebook: ‘Em sắp nổi tiếng’

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy ‘không biết gì’ về phát ngôn Quang Hải chia tay SEA Games

Chàng Tây cầm biển xin tiền công khai, người ở TP.HCM tới cho nườm nượp vì sao?

Bỏ con sang Đài Loan rồi ngoại tình, vợ mỉm cười, chồng cản khi tình địch bị đánh

Mẹ không rút cục sạc ĐTDĐ, con ngậm dây sạc bị điện giật rách khoang miệng

Tài xế 'sợ chết', không chịu xuống ô tô vì thấy nhóm người lạ đứng gần CSGT TP.HCM

Sư thầy nổi giận vì bị giật ĐTDĐ xịn, kiên quyết kêu công an bắt tên cướp ở TP.HCM

Bích Huyền
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
32 phút trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đi bão mừng Việt Nam loại Thái Lan, quái xế chở bạn gái bốc đầu văng xe trước mặt CSGT