Với số lượng thêm 54 bệnh nhân qua đời, số ca tử vong vì COVID-19 tại Iran tính đến ngày 10.3 tăng lên 291.

Dịch COVID-19: Iran có 291 ca tử vong, Ý đìu hiu vì lệnh phong tỏa

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 10/03/2020, 20:16

Với số lượng thêm 54 bệnh nhân qua đời, số ca tử vong vì COVID-19 tại Iran tính đến ngày 10.3 tăng lên 291.

          

Trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua cũng có 881 trường hợp mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 8.042. Số người khỏi bệnh đạt 2.731.

Tình hình tại Iran diễn biến hết sức phức tạp. Đến nay đã có 4 quan chức (đương nhiệm lẫn về hưu) cùng 3 nghị sĩ tử vong, bên cạnh một số chính trị gia mắc bệnh khác.

Nhiều bệnh viện lâm vào tình trạng thiếu giường, nhân lực lẫn thiết bị y tế do số ca nhiễm gồm cả y bác sĩ – tăng quá nhanh. Thuốc men cũng khan hiếm một phần vì trừng phạt do Mỹ áp đặt. Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali thông báo chính quyền Moscow quyết định hỗ trợ 50.000 bộ xét nghiệm.

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm Iran Masoud Mardani cảnh báo với việc mùa đi lại nhộn nhịp của nước này bắt đầu từ đầu năm mới Ba Tư (20.3) sắp bắt đầu, số ca nhiễm sẽ tăng vọt.

Iran thời gian qua áp đặt hạn chế đi lại với 15 tỉnh, kêu gọi người dân hạn chế dùng tiền giấy, kéo dài thời hạn đóng cửa trường học qua khỏi ngày 20.3 và thả tù nhân giúp giảm nguy cơ lây lan trong hệ thống nhà tù.

Người dân Iran hạn chế ra đường - Ảnh: Bloomberg

Bên ngoài Iran, Bahrain phát hiện 1 trường hợp mắc mới nâng tổng số ca nhiễm lên 110, số ca nhiễm của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tăng lên 74, Israel 55 ca.

Tại châu Âu, lệnh phong tỏa toàn quốc khiến đường phố nước Ý trở nên vắng lặng. Hàng loạt điểm du lịch đóng cửa, cảnh sát yêu cầu du khách trở về khách sạn. Thủ tướng Giuseppe Conte kêu gọi trên Twitter: “Tương lai đất nước ở trong tay chúng ta. Hãy làm tốt nghĩa vụ của mình, hy sinh cho lợi ích tập thể”.

Cảnh vắng lặng tại trung tâm tài chính Milan - Ảnh: Reuters
Một điểm du lịch tại Rome - Ảnh: Reuters

Số ca nhiễm tại Đức tăng mạnh lên 1.281, Tây Ban Nha có 1.235 ca, Thụy Sĩ 497 ca, Anh và Hà Lan đều có 321 ca.

Cẩm Bình (theo Reuters, Mehr News, Bloomberg)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịch COVID-19: Iran có 291 ca tử vong, Ý đìu hiu vì lệnh phong tỏa