Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc tăng lên 7.513, với 131 trường hợp mắc bệnh phát hiện hôm 9.3.

Hàn Quốc giảm ca nhiễm COVID-19 mới nhưng xuất hiện ổ dịch ở Seoul

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 10/03/2020, 17:24

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc tăng lên 7.513, với 131 trường hợp mắc bệnh phát hiện hôm 9.3.

Đây là mức tăng theo ngày thấp nhất trong hai tuần qua, tiếp tục đà giảm tính từ ngày 5.3. Khoảng 90% số ca tập trung ở hai vùng dịch Daegu cùng Bắc Gyeongsang, tuy nhiên tình hình tại thủ đô Seoul lại đáng lo ngại: ít nhất 50 ca nhiễm liên quan đến trụ sở tổng đài của một công ty bảo hiểm trong khu dân cư Sindorim, chính quyền thành phố phải phong tỏa toàn tòa nhà đồng thời tiến hành điều tra văn phòng nhiều công ty khác. Còn tại tỉnh Nam Chungcheong, 99 bệnh nhân liên quan đến một lớp học nhảy Zumba.

Tòa nhà nơi có trụ sở tổng đài của một công ty bảo hiểm là ổ dịch tại thủ đô Seoul - Ảnh: Yonhap News

Đến nay số ca tử vong vì COVID-19 là54 người, chủ yếu là người già có vấn đề sức khỏe. 109 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng hạn chế nhập cảnh hoặc biện pháp kiểm dịch chặt chẽ hơn đối với người đến từ Hàn Quốc.

Vì dịch bệnh, quân đội Hàn Quốc phải hoãn nhiều kế hoạch tập trận chung với quốc gia khác (Mỹ, Mông Cổ, Ấn Độ,…).

Cẩm Bình (theo Yonhap News)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc giảm ca nhiễm COVID-19 mới nhưng xuất hiện ổ dịch ở Seoul