Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Washington đang dựa trên ảo tưởng về “một bàn tay tự do” trong lĩnh vực xây dựng quân sự, và điều này có thể rất nguy hiểm cho an ninh quốc tế.

Điện Kremlin cảnh báo chính sách của Mỹ gây nguy hiểm cho thế giới

Hoàng Vũ | 10/06/2019, 19:17

Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Washington đang dựa trên ảo tưởng về “một bàn tay tự do” trong lĩnh vực xây dựng quân sự, và điều này có thể rất nguy hiểm cho an ninh quốc tế.

          

Phát biểu tại một diễn đàn quốc tế về ngoại giao có tên Primakov Readings (Moscow), ông Ushakov nói rằng: "Thật không may, căng thẳng cả về chính trị thế giới nói chung và ở một số khu vực nhất định tiếp tục gia tăng".

Trợ lý của Điện Kremlin cũng lo ngại rằng những áp lực đối đầu này ảnh hưởng đến các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại và kinh tế, quân sự và chính trị. "Toàn bộ hệ thống kiểm soát vũ khí đang bị đe dọa", ông Ushakov nói.

“Các hành động ngoại giao được khởi xướng bởi Mỹ dựa trên ảo tưởng về một bàn tay tự do trong lĩnh vực xây dựng quân sự, và điều này có thể gây tổn hại cho an ninh quốc tế. Sự sụp đổ của hệ thống các thỏa thuận, đảm bảo các quy tắc ứng xử trong khu vực quân sự và chiến lược, có thể gây ra rủi ro quân sự gia tăng và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt", ông Ushakov cảnh báo.

"Điều cần thiết bây giờ không phải là phá hủy các yếu tố còn lại của sự ổn định bằng sự răn đe chiến lược, mà trái lại, phải tăng cường các hệ thống giải giáp. Nga liên tục bị buộc phải đáp trả các động thái của Washington theo hướng phá hủy hệ thống an ninh quốc tế.

Trước đó, Tổng thống Trump vào cuối tháng 10.2018 gây bất ngờ khi quyết định rút Mỹ khỏi hiệp ước. Giới phân tích lo ngại một khi INF đổ vỡ và Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược Mỹ - Nga (New Start) hết hạn vào năm 2021, một cuộc chạy đua vũ trang sẽ nổ ra do các cường quốc hạt nhân không còn chịu giới hạn nào nữa.

Hoàng Vũ (theo TASS)

   
Bài liên quan
Ukraine tấn công tàu cứu hộ Nga
Thống đốc vùng Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết trên Newsweek, vào ngày 21.4, Ukraine mở đợt tấn công căn cứ Hạm đội Biển Đen của Nga tại bán đảo Crimea bằng tên lửa chống hạm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điện Kremlin cảnh báo chính sách của Mỹ gây nguy hiểm cho thế giới