Có 3 chính sách khuyến khích đối với điện mặt trời mái nhà là: cho phép lắp đặt không cần theo Quy hoạch Điện 8, được liên kết và phát công suất dư thừa lên lưới điện quốc gia với mức giá theo thời điểm, hỗ trợ lãi suất khi đầu tư thiết bị lưu trữ điện.
Các trang trại điện mặt trời trên vùng biển yên tĩnh gần Xích đạo có thể cung cấp năng lượng vô tận và hiệu quả cho các quốc gia đông dân ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Sở Công Thương TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Công Thương về việc tổng kết đánh giá, đề xuất chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trong thời gian tới.
Thách thức hiện nay là mở rộng quy mô từ các hệ thống nhỏ, tự duy trì sang các mạng lưới điện lớn hơn kết hợp nhiều nguồn năng lượng tái tạo hơn. Một số quốc gia đã bắt đầu nỗ lực này bằng cách bổ sung các bộ biến tần tạo lưới vào hệ thống của họ.
Các nhà nghiên cứu đang tìm cách giữ cho lưới điện ổn định khi các nhà máy điện lớn ngừng hoạt động và năng lượng tái tạo chiếm tỷ lệ lớn hơn trong sản lượng điện của nước Mỹ. Câu trả lời có thể nằm ở một loại biến tần đặc biệt.
Trang Straits Times đưa tin vào ngày 9.11, Indonesia đã khánh thành trang trại điện mặt trời nổi trị giá 100 triệu USD lớn nhất Đông Nam Á – góp phần đưa nước này chuyển đổi sang năng lượng xanh.
Tác giả Tin Lok Wu có bài viết nêu bật tiềm năng to lớn từ sóng biển để tạo ra điện. Điều này rất có ý nghĩa với quốc gia nhiều sóng biển như Việt Nam.
Thông tin được ông Phan Quang Vinh – Phó trưởng Ban Kinh doanh Tổng công ty Điện lực TP.HCM đưa ra tại hội thảo “Công nghệ năng lượng sạch Hoa Kỳ - Việt Nam - Lưu trữ năng lượng và giải pháp lưới điện” được tổ chức tại khách sạn Intercontinental Saigon.
Nhiều ý kiến lo ngại về cách tính toán khung giá phát điện với các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp và việc giao cho EVN tham gia tính toán xây dựng có hợp lý?
Từ chiều 1.9 đến sáng 2.9, lượng du khách đến An Giang tăng đột biến. Do đã chuẩn bị các phương án đón tiếp nên công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm du lịch vẫn ổn định, giúp du khách trong nước và quốc tế có kỳ nghỉ thoải mái.
Hãng Reuters cho biết sản lượng điện mặt trời ở Nam Âu tăng mạnh góp phần ngăn chặn tình trạng thiếu hụt năng lượng trong các đợt nắng nóng vài tuần gần đây, khi nhiệt độ kỷ lục khiến nhu cầu dùng điều hòa tăng vọt.
TP.HCM có tổng cộng 14.152 hệ thống điện mặt trời áp mái, với tổng công suất 355,198 MWp. Trong khi đó, tiềm năng phát triển và ứng dụng điện mặt trời mái nhà ở TP.HCM rất lớn, có thể đạt khoảng 5.081 MWp.