Sau vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính, "người thừa kế" của Tập đoàn Huawei, nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc sẽ trả đũa các doanh nghiệp, doanh nhân Mỹ.

Doanh nhân Mỹ lo bị Trung Quốc trả đũa

Hà Ngọc Bách | 07/12/2018, 20:08

Sau vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính, "người thừa kế" của Tập đoàn Huawei, nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc sẽ trả đũa các doanh nghiệp, doanh nhân Mỹ.

Trong một cuộc họp an ninh kíncủa các công ty Mỹ ở Singapore hôm 6.12, các doanh nhân Mỹ đã nêu lên lo ngại rằng, Trung Quốc có thể trả đũa nhắm vào họ sau vụ Canada bắt bà Mạnh Vãn Châu.

Một số doanh nhân cho hay trong cuộc họp do Hội đồng tư vấn an ninh nước ngoài của Mỹ (OSAC) tổ chức rằng, họ đang xem xét không đến Trung Quốc nếu không cần thiết và sắp xếp các cuộc họp bên ngoài lãnh thổ của Trung Quốc.

Giám đốc điều hành bảo mật của các công ty bao gồm Walt Disney Co, Google Inc của Alphabet Inc, Facebook Inc và PayPal Holdings Inc đã tham dự cuộc họp, theo một người tham gia cuộc họp cho biết.

Các công ty lớn này hiện từ chối bình luận về nội dung của cuộc họp an ninh tại Singapore, theo Reuters.

Theo những người có mặt trong cuộc họp, các doanh nhân đã thể hiện sự lo lắng của họ với việc Canada bắt bà Mạnh theo lệnh của Mỹ. Bà Mạnh bị bắt với các cáo buộc trợ giúp Iran tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ chống lại nước này.

Vụ bắt giữ này nhanh chóng làm suy giảm thị trường chứng khoán toàn cầu khi các nhà đầu tư lo lắng rằng cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục kéo dài.

"Vụ việc này sẽ khiến rất nhiều quan chức Trung Quốc chuyển sang quan điểm cứng rắn. Nó có thể dẫn đến việc họ sẽ có lập trường cứng rắn hơn trong việc đàm phán thương mại hoặc họ sẽ trừng phạt mạnh nhắm vào các công ty công nghệ Mỹ", Nick Marro, nhà phân tích thị trường châu Á tại Economist Intelligence Unit cho biết.

Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi thả bà Mạnh ngay lập tức. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang nói nước ông luôn bảo vệ quyền hợp pháp của người nước ngoài tại Trung Quốc theo luật, trước lo ngại Trung Quốc sẽ trả đũa chống lại các doanh nhân Mỹ.

Thiên Hà (theo Reuters)
Bài liên quan
Bloomberg lật tẩy việc Huawei bí mật tài trợ hoạt động nghiên cứu tiên tiến ở Mỹ
Huawei, gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen thương mại từ năm 2019, đang bí mật tài trợ cho các nghiên cứu tiên tiến tại các trường đại học Mỹ, gồm cả Harvard, thông qua một quỹ độc lập có trụ sở tại Washington D.C.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Doanh nhân Mỹ lo bị Trung Quốc trả đũa