Trong lúc công tác kiểm phiếu chưa hoàn thành, phụ tá thân cận Ted Kaufman đã bắt đầu dẫn dắt nỗ lực đảm bảo chính trị gia Joe Biden xây dựng được chính phủ ngay sau khi chiến thắng.

Đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Biden bắt đầu làm việc

Cẩm Bình | 07/11/2020, 18:59

Trong lúc công tác kiểm phiếu chưa hoàn thành, phụ tá thân cận Ted Kaufman đã bắt đầu dẫn dắt nỗ lực đảm bảo chính trị gia Joe Biden xây dựng được chính phủ ngay sau khi chiến thắng.

Phụ tá Kaufman là cựu Thượng nghị sĩ bang Delaware, từng tham gia nhóm chuyển giao quyền lực của chính trị gia Barack Obama năm 2008 và góp phần luật hóa quá trình này.

Ông Biden tìm đến phụ tá Kaufman vào tháng 4 sau lúc chính thức trở thành ứng viên thay mặt đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Mỹ. Giờ đây, thêm 1 ngày chưa có kết quả cuối cùng trôi qua thì thời gian chuẩn bị cho việc tiếp quản Nhà Trắng lại ít đi 1 ngày.

Chuyển giao quyền lực ngay cả trong tình huống thông thường cũng rất hỗn loạn. Tình huống sắp tới có thể còn khó khăn hơn: đội ngũ Biden vẫn xúc tiến công việc nhưng không thể giải quyết mọi chuyện, đương kim lãnh đạo Donald Trump cứ luôn tuyên bố vô căn cứ rằng cuộc bầu cử “bị đánh cắp”.

election-2020-biden-55096-jpg-1604680575.jpg
Chính trị gia Joe Biden trên đường giành chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ - Ảnh: AP

Những gì diễn ra hiện tại gợi nhớ lại bầu cử Tổng thống năm 2000 với cuộc chiến pháp lý quanh việc kiểm phiếu lại ở Florida. Sau hơn 1 tháng bế tắc, Tòa án tối cao Mỹ xác định ứng viên đảng Cộng hòa George W Bush chiến thắng. Thời gian chuyển giao quyền lực - tính đến lễ tuyên thệ nhậm chức tháng 1.2001 - chỉ có 39 ngày.

Clay Johnson - nhân vật dẫn dắt đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Bush - khẳng định đội ngũ Biden không thể chờ đợi nữa mà phải bắt tay vào chuẩn bị.

Cựu Tổng thống Bush trước ngày bầu cử năm 2000 đã chọn sẵn Chánh văn phòng Nhà Trắng. Ông Johnson cũng phải lựa chọn nhân sự cho hàng loạt vị trí khác, nhưng vì Florida kiểm lại phiếu nên họ không thể nhờ Cục Điều tra liên bang (FBI) kiểm tra lý lịch mà phải dùng một cựu cố vấn làm việc dưới thời người tiền nhiệm Ronald Reagan, thực hiện phỏng vấn đặc biệt để sàng lọc.

Đội ngũ Biden từ chối bình luận về quá trình chuyển giao quyền lực. Họ chỉ tiết lộ ưu tiên sẽ là chọn ra Chánh văn phòng Nhà Trắng và lập nhóm ứng phó đại dịch COVID-19.

Tổng thống Mỹ có 4.000 vị trí cần bổ nhiệm, hơn 1.200 vị trí phải được Thượng viện thông qua - nhiệm vụ đầy thách thức cho ông Biden khi hiện đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện.

Ngoài ra còn chưa rõ liệu Tổng thống Trump có sẵn sàng gặp trực tiếp người kế nhiệm hay không. Hai ông Obama - Trump gặp nhau sau bầu cử rất sớm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Biden bắt đầu làm việc