Thay đổi về dòng chảy và nhiệt độ tại vùng biển phía đông Đài Loan sẽ buộc Trung Quốc phải điều chỉnh kế hoạch tác chiến tàu ngầm trong kịch bản tấn công hòn đảo tự trị.

Dòng chảy hải lưu khiến hoạt động tàu ngầm Trung Quốc bị ảnh hưởng

Cẩm Bình | 04/07/2021, 14:08

Thay đổi về dòng chảy và nhiệt độ tại vùng biển phía đông Đài Loan sẽ buộc Trung Quốc phải điều chỉnh kế hoạch tác chiến tàu ngầm trong kịch bản tấn công hòn đảo tự trị.

South China Sea Wave - một tài khoản mạng xã hội ẩn danh chuyên phân tích quân sự - mới đây đăng tải bài viết nhận định những thay đổi của dòng chảy Kuroshio có thể cản trở nỗ lực xâm lược Đài Loan, nhưng cũng đem lại cơ hội tấn công mới.

Là hải lưu ấm bắt nguồn từ đảo Luzon (Philippines) và chảy về đất liền Nhật Bản, dòng chảy Kuroshio đi qua vùng biển phía đông Đài Loan – nơi hòn đảo tự trị đặt nhiều cơ sở quân sự nên khó bị Trung Quốc tấn công hơn, nhưng đồng thời lại trở thành điểm mấu chốt nếu Trung Quốc tấn công.

South China Sea Wave cho biết núi lửa dưới đáy đại dương gần Okinawa tăng cường hoạt động khiến nhiệt độ nước biển ngoài khơi phía đông Đài Loan thay đổi, qua đó ảnh hưởng những dòng chảy đi qua.

Thay đổi trên giúp tàu ngầm triển khai tấn công. Nhưng nếu bị tấn công và muốn quay về phía Trung Quốc, chúng sẽ khó chạy thoát do phải di chuyển ngược dòng chảy.

Cũng theo South China Sea Wave, nước xoáy cùng dòng chảy ngược sẽ ảnh hưởng đường đi ngư lôi và bắn trượt mục tiêu.

sub01.jpg
Việc di chuyển, tấn công và thăm dò bằng sóng âm (sonar) đều chịu ảnh hưởng không nhỏ từ tình trạng thủy văn nơi chúng hoạt động - Ảnh: SCMP

Nhà nghiên cứu Collin Koh thuộc Học viện quan hệ quốc tế S. Rajaratnam (Singapore) cho biết, quân đội Trung Quốc chắc chắn có hoạt động nghiên cứu ảnh hưởng của dòng chảy Kuroshio với tàu ngầm: “Hải quân nước họ hy vọng tàu ngầm sẽ phát huy tác dụng ngăn chặn lực lượng Mỹ cùng đồng minh can thiệp khi cuộc xâm lược Đài Loan diễn ra. Tàu ngầm chắc chắn đóng vai trò "phong tỏa" hòng cắt đứt viện trợ, từ từ bóp nghẹt hòn đảo tự trị”.

Ông Lữ Cầu Thúc - cựu giảng viên trường Hải quân Đài Loan - nhận định nếu chiến tranh nổ ra, vùng biển phía đông Đài Loan sẽ là chiến trường trọng điểm. Hạm đội 168 của Đài Loan với hàng loạt tàu chống ngầm đang đồn trú ở đảo Tô Áo, ngoài ra, trên địa bàn huyện Đài Đông còn có 1 căn cứ không quân nằm bên sườn núi.

sub00.jpg
Mỹ và Đài Loan chắc chắn cũng tìm hiểu tình trạng vùng biến phía đông - Ảnh: SCMP

Nhà phân tích quân sự Antony Wong (Macau) chú ý đến lần xuất hiện của tàu ngầm hạt nhân Type 094A, tàu tấn công đổ bộ Type 075 cùng khu trục hạm Type 055 trong một sự kiện kỷ niệm ngày thành lập hải quân Trung Quốc tháng 4 vừa qua. Đây có thể là đội hình nhóm tấn công phía đông Đài Loan.

“Type 075 và Type 055 đều là sản phẩm sao chép tàu chiến Mỹ. Bổ sung Type 094A giúp nhóm tấn công uy lực hơn”, nhà phân tích Wong cho biết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dòng chảy hải lưu khiến hoạt động tàu ngầm Trung Quốc bị ảnh hưởng