Theo kết quả từ Viện Pasteur TP.HCM, tất cả 10 mẫu bệnh phẩm của Đồng Nai đều là biến chủng Omicron. Sở Y tế tỉnh đã tăng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đồng Nai: Biến chủng Omicron lây lan nhanh, tăng cấp độ phòng chống

Trịnh Thể | 07/03/2022, 11:34

Theo kết quả từ Viện Pasteur TP.HCM, tất cả 10 mẫu bệnh phẩm của Đồng Nai đều là biến chủng Omicron. Sở Y tế tỉnh đã tăng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn.

Hiện Đồng Nai được xếp ở cấp độ 2 (vùng có nguy cơ trung bình về dịch bệnh). Theo quy mô cấp huyện, có 4 địa phương xếp ở vùng bình thường mới là Xuân Lộc, Định Quán, Trảng Bom, Long Thành.

Số địa phương tăng cấp độ dịch lên cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) gồm: Long Khánh, Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Tân Phú, Nhơn Trạch, Thống Nhất và Cẩm Mỹ. Không ghi nhận địa phương nào ở cấp độ 3 và cấp độ 4.

Số xã phường ở vùng bình thường mới hiện còn là 58/170, giảm 83 xã phường so với tuần trước. Số xã, phường xếp ở cấp độ 2 là 75, tăng 57 xã phường so với tuần trước. Đáng lưu ý, số xã, phường xếp ở cấp độ 3 tăng từ 11 xã, phường ở tuần trước lên 37 xã, phường ở tuần này.

Tất cả 11 huyện, thành phố trong tỉnh đều có xã, phường xếp ở cấp độ 3. Trong đó, H.Trảng Bom nhiều nhất với 7 xã. Các địa phương còn lại dao động từ 2 - 4 xã, phường.

Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, hôm qua 6.3, toàn tỉnh ghi nhận 3.064 ca nhiễm mới, không có hợp tử vong nào.

Số trường hợp nguy kịch đang được điều trị tại các cơ sở y tế là 121 ca. Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt hơn 42%.

Bài liên quan
Hà Nội tích cực đối phó với nguy cơ 2 biến thể Delta và Omicron cùng lưu hành
Ngày 27.2, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Thủ đô đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận, huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Nai: Biến chủng Omicron lây lan nhanh, tăng cấp độ phòng chống