Gãy chân sau màn đua xe Exciter kinh hoàng nhưng nam thanh niên trong hội Racing boy đã cướp đi mạng sống của người mẹ đơn thân mới 25 tuổi và khiến 2 đứa trẻ phải mồ côi.

Đua xe tông chết mẹ đơn thân làm 2 đứa trẻ mồ côi, racing boy đi tù bao nhiêu năm?

Hồng Quân | 18/04/2019, 07:58

Gãy chân sau màn đua xe Exciter kinh hoàng nhưng nam thanh niên trong hội Racing boy đã cướp đi mạng sống của người mẹ đơn thân mới 25 tuổi và khiến 2 đứa trẻ phải mồ côi.

Xem thêm:Minh Hằng xỏ xiên Trâm Anh trước cú nhào lộn suýt té, Lương Mạnh Hải bênh vực

Sự thật ảnh Trâm Anh và bạn trai cũ vào quán bar sau khi lộ 3 clip sex?

Lộ thêm clip sex 9 phút, hot girl Trâm Anh hay nam chính có thù với kẻ phát tán?

2 clip sex Trâm Anh quay từ 2 năm trước, người phát tán có bị phạt tù?

Khoảng 19 giờ tối 14.4, hai nam thanh niên chạy đua bằng xe Exciter với tốc độ bàn thờ trong đường nội bộ của khu công nghiệp cơ khí ô tô Củ Chi.

Khi gần đến đường Huỳnh Minh Mương, racing boy lái Exciter biển số 59L1-553.34 tông trúng xe tay ga của chị Lê Hồng Phương Trâm (25 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến hai xe máy bể nát, lốp chiếc Exciter của thanh niên gây tai nạn văng ra khỏi mâm.

Xenam thanh niên chạy đua và cướp đi mạng sống của chị Trâm.

Chị Lê Hồng Phương Trâm bị đa chấn thương, bất tỉnh tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Trong khi kẻtông chết chị Trâm bị gãy chân.

Đáng buồn hơn khi Lê Hồng Phương Trâm là mẹ đơn thân đang nuôi hai con nhỏ.

Chị Trâm chơi với nhóm bạn thân gồm 3 phụ nữ khác. Ai cũng bàng hoàng và xót xa trước cái chết đột ngột của bạn thân.

Nhiều bạn bè đã lên Facebook cá nhân để lại lời chúc chị Trâm ra đi thanh thản và yên nghỉ nơi chín suối.

Bạn bè thương tiếc và đau xót trước cái chết của chị Trâm.

Không cố tình giết người song việc nam thanh niên đua xe và tông chết chị Trâm khiến cộng đồng mạng căm phẫn. Nhiều người đề nghị cơ quan chức năng xử lý hắn thật nghiêm để làm gương cho những racing boy khác ở TP.HCM hay tổ lái tại Hà Nội vẫn hằng đêm phóng xe như con thiêu thân.

Mất mẹ, hai con nhỏ của chị Trâm sẽ sống ra sao? Ngoài việc đền tiền, kẻ đua xe và cướp đi mạng sống của chị sẽ chịu hình phạt như thế nào?

Theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực ngày 1.1.2018, được sửa đổi bởi Khoản 78 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 thì hình phạt cho tội đua xe trái phép được quy định như sau:

1. Người nào đua trái phép ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp bên dưới thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 150 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 1 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;

đ) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

e) Tham gia cá cược;

g) Chống lại người có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hoặc người có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép;

h) Tại nơi tập trung đông dân cư;

i) Tháo dỡ thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua;

k) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 2 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỉ đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp bên dưới thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Làm chết 3 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỉ đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Như vậy, racing boy tông chết chị Lê Hồng Phương Trâm có thể đi tùtối đa10 năm để sám hối tội lỗi của mìnhcũng như bịphạt tiền đến150 triệu đồng.

Clip thanh niên ở TP.HCM chết thảm vì lao xe qua đường bất cẩn, 2 cô gái trọng thương. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Có clip sex Ohsusu và Kim Phi Long hay không?

Khoe ảnh trẻ đẹp không kém 2 con gái, bà mẹ U50 bất ngờ bị 'dìm hàng'

Gợi nhớ thầy bùa giết, hiếp và cạo lông phụ nữ, phim Thiên Linh Cái bị hoãn chiếu

Búp bê tình dục Hàn Quốc đẹp như Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan giá 40 triệu đồng

Thực hư chuyện chàng trai Hà Nội khóc ở đám cưới bạn gái cũ với giám đốc

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đua xe tông chết mẹ đơn thân làm 2 đứa trẻ mồ côi, racing boy đi tù bao nhiêu năm?