Mỗi nước trục xuất một nhà ngoại giao Nga là hành động phối hợp giữa Đức, Ba Lan, Thụy Điển nhằm trả đũa việc Nga trục xuất nhà ngoại giao của họ vào tuần trước.

Đức, Ba Lan, Thụy Điển cùng trục xuất nhà ngoại giao Nga

Cẩm Bình | 09/02/2021, 14:49

Mỗi nước trục xuất một nhà ngoại giao Nga là hành động phối hợp giữa Đức, Ba Lan, Thụy Điển nhằm trả đũa việc Nga trục xuất nhà ngoại giao của họ vào tuần trước.

Nga trục xuất nhà ngoại giao của ba quốc gia Liên minh châu Âu (EU) với lý do họ tham gia biểu tình đòi thả chính trị gia đối lập Aleksei Navalny. Phía Đức bác bỏ cáo buộc và khẳng định nhân viên bị Nga nhắm đến chỉ đang thực hiện công việc đưa tin về vụ việc một cách hợp pháp.

Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo trục xuất nhà ngoại giao Nga đúng theo nguyên tắc “có qua có lại”. Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde tuyên bố hành động vừa phối hợp thực hiện với Đức, Ba Lan là phản ứng lại quyết định không thể chấp nhận được từ Nga.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích hành động trên vô lý và thiếu thân thiện, hãng Interfax đưa tin.

17908324_401.jpg
Quan hệ Nga - EU căng thẳng trở lại - Ảnh: RIA Novosti

Động thái “ăn miếng trả miếng” diễn ra ngay sau Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại EU Josep Borrell công du Nga và gặp gỡ Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

Cao ủy Borrell sau đó cho biết bản thân chỉ biết chuyện Nga trục xuất nhà ngoại giao Đức, Ba Lan, Thụy Điển qua mạng xã hội khi còn đang ở Moscow. Lời đề nghị rút lại quyết định của ông bị Nga phớt lờ.

Chuyến thăm ngay thời điểm nhạy cảm làm dấy lên tranh cãi. Nghị sĩ EU Riho Terras phát động chiến dịch kêu gọi Cao ủy Borrell từ chức, Ủy ban châu Âu (EC) đã lên tiếng bảo vệ ông.

Vào ngày 9.2, Cao ủy Borrell sẽ phát biểu trước Quốc hội châu Âu. Ông dự kiến kêu gọi ban hành trừng phạt nhằm ngăn chặn đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.

Bài liên quan
Vì sao robot thu hồi khay biến mất ở Singapore?
Từ năm 2016, robot thu hồi khay bắt đầu xuất hiện tại nhiều khu ẩm thực và quán cà phê trên khắp Singapore nhằm tăng sự thuận tiện cho thực khách, tăng hiệu quả kinh doanh cũng như giảm nhân lực. Nhưng gần đây đài Channel News Asia ghi nhận hầu hết robot đều biến mất, một số bị chuyển thành trạm thu hồi cố định.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ngoại giao 'Cây tre Việt Nam' trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
một giờ trước Theo dòng thời sự
Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra trường phái ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc - trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức, Ba Lan, Thụy Điển cùng trục xuất nhà ngoại giao Nga