Trang The Financial Times tiết lộ Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc bán trang thiết bị có thể dùng trong vũ khí để hỗ trợ Nga tiến hành cuộc chiến tại Ukraine.

EU cân nhắc trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc hỗ trợ Nga trong cuộc chiến Ukraine

Cẩm Bình | 08/05/2023, 08:40

Trang The Financial Times tiết lộ Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc bán trang thiết bị có thể dùng trong vũ khí để hỗ trợ Nga tiến hành cuộc chiến tại Ukraine.

eu.jpg

Bản sao danh sách trừng phạt mà The Financial Times xem được có tên 7 doanh nghiệp Trung Quốc, gồm 2 doanh nghiệp đại lục là 3HC Semiconductors, King-Pai Technology và 5 doanh nghiệp Hồng Kông gồm Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry, Alpha Trading Investments.

Vài doanh nghiệp, chẳng hạn như King-Pai Technology đã bị Mỹ áp đặt trừng phạt. Washington cáo buộc đơn vị này là nhà cung cấp của nhiều thực thể quân sự Nga.

EU đã có 10 đợt trừng phạt Nga kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra cho đến nay. Khối chuẩn bị nhóm họp vào tuần này bàn về đợt trừng phạt thứ 11.

Bài liên quan
Reuters: ByteDance muốn đóng cửa TikTok ở Mỹ thay vì bán
ByteDance muốn đóng cửa TikTok thay vì bán nó nếu sử dụng hết mọi lựa chọn pháp lý nhưng không thể chống lại luật cấm nền tảng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này trên các cửa hàng ứng dụng ở Mỹ, theo 4 nguồn tin của Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
EU cân nhắc trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc hỗ trợ Nga trong cuộc chiến Ukraine