Tờ The Washington Post ngày 21.10 dẫn nguồn tin tiết lộ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) trong đợt khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump trước đó đã tìm thấy tài liệu mật về Trung Quốc và Iran.

FBI tìm thấy tài liệu mật về Trung Quốc, Iran tại nhà ông Trump

Cẩm Bình | 22/10/2022, 11:04

Tờ The Washington Post ngày 21.10 dẫn nguồn tin tiết lộ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) trong đợt khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump trước đó đã tìm thấy tài liệu mật về Trung Quốc và Iran.

Các tài liệu mô tả hoạt động tình báo nhắm vào Trung Quốc cũng như chương trình tên lửa Iran. Nguồn tin cho biết đây là tài liệu nhạy cảm nhất mà FBI thu hồi được cho đến nay.

Nội dung số tài liệu trên không được công bố. Bộ Tư pháp Mỹ từ chối đưa ra bình luận.

FBI thu giữ khoảng 13.000 tài liệu - trong đó khoảng 100 tài liệu có dấu mật - đề cập đến nhiều vấn đề quân sự, chẳng hạn như năng lực hạt nhân quốc gia, theo The Washington Post. Tuy nhiên cựu Tổng thống Trump luôn khẳng định đã giải mật mọi tài liệu mình sở hữu, tài liệu ông mang theo lúc kết thúc nhiệm kỳ là tài sản cá nhân.

Ngày 13.10, Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ yêu cầu chỉ định thẩm phán độc lập xem xét tài liệu mật của cựu Tổng thống Trump thay vì Bộ Tư pháp Mỹ.

trump.jpg
Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Trump - Ảnh: AP

Ngoài rắc rối xung quanh vấn đề sở hữu tài liệu mật, cựu Tổng thống Trump còn nhận thư triệu tập điều trần từ ủy ban điều tra vụ bạo loạn ngày 6.1.2021 thuộc Hạ viện Mỹ.

Trong thư ủy ban cáo buộc cựu Tổng thống Trump là “nhân vật trung tâm” của vụ bạo loạn. Họ thu thập được nhiều bằng chứng chứng minh ông đích thân chỉ đạo và giám sát nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống 2020.

Cựu Tổng thống Trump sẽ phải nộp một số tài liệu quan trọng liên quan trước ngày 4.11, đến trình diện để bắt đầu cuộc điều trần vào ngày 14.11.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
FBI tìm thấy tài liệu mật về Trung Quốc, Iran tại nhà ông Trump