Hà Nội công bố 11 ca dương tính với COVID-19 mới, trong đó có 10 người về từ TP.HCM, 1 trường hợp về từ Đà Nẵng.

Hà Nội thêm 11 ca dương tính với COVID-19: 9 người về từ TP.HCM

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 11/07/2021, 16:33

Hà Nội công bố 11 ca dương tính với COVID-19 mới, trong đó có 10 người về từ TP.HCM, 1 trường hợp về từ Đà Nẵng.

Chiều 11.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin về 11 ca dương tính với COVID-19 mới, trong đó có 1 ca về từ Đà Nẵng, còn lại đều từ TP.HCM về từ 3 chuyến bay.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.T.C, SN 1967, địa chỉ Thái Hòa, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội. 

Bệnh nhân cùng 6 người khác trong gia đình từ quận 2, TP.HCM về Hà Nội trên chuyến bay VN216 ngày 5.7.

Ngày 10.7, người này được trung tâm y tế huyện Ứng Hòa lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

375a1057_fvsc-copy.jpg
Hà Nội ghi nhận thêm các ca dương tính với COVID-19 về từ TP.HCM 

Trường hợp thứ hai là P.V.D, SN 1981, địa chỉ Định Công, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội. Ngày 6.7 bệnh nhân từ Hà Nội đi Đà Nẵng trên chuyến bay VN171 (có F0 là N.T.D). Ngày 9.7 bệnh nhân từ Đà Nẵng về Hà Nội trên chuyến bay VN164 ghế 10G, đến ngày 10.7 được Trung tâm y tế Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

5 trường hợp tiếp theo đi trên cùng chuyến bay QH244 ngày 4.7 từ TP.HCM về Hà Nội khoảng 13 giờ 30 (ngồi ghế từ 19C đến 19F), gia đình này đều ở tại địa chỉ số 89 đường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. Các bệnh nhân gồm: P.Q.D (SN 1964); T.N.T (SN 1984); L.T.H (SN 1968); T.S (SN 1963); L.H.S (SN 1991). Cả 5 người sau khi được lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

4 trường hợp dương tính còn lại trú tại thôn Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội, là các thành viên cùng gia đình, sinh sống tại phường 2, quận 10, TP.HCM. Ngày 2.7, 4 người này từ TP.HCM về Hà Nội trên chuyến bay VN266. Các bệnh nhân gồm: T.Đ.T (nam, SN 1985); Đ.T.P.T (nữ, SN 1989); T.Đ.A (nam, SN 2015) và T.T.A (nữ, SN 2013). Sau khi về Quốc Oai, ngày 10.7, cả gia đình được lấy mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo CDC Hà Nội, tính đến sáng 11.7, đã có 6.365 trường hợp tại 30 quận, huyện, thị xã từ TP.HCM về Hà Nội. Hiện đã có 5601 trường hợp được lấy mẫu và gửi CDC Hà Nội. Đã có 3.985 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, còn lại đang chờ xét nghiệm.

Từ ngày 5.7 đến nay, đã có 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từ TP.HCM về Hà Nội.

Bài liên quan
Shark Hưng: Chung cư Hà Nội đang tăng giá đột biến, sẽ khó giảm
Ông Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cen Group cho rằng những người làm bất động sản (BĐS) đều cảm thấy phân khúc chung cư ở Hà Nội đang tăng giá một cách đột biến.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội thêm 11 ca dương tính với COVID-19: 9 người về từ TP.HCM