Việc dầu thô Iran khó quay lại thị trường trong khi Mỹ cùng đồng minh châu Âu cân nhắc cấm nhập khẩu dầu Nga đã đẩy giá dầu lên gần 130 USD/thùng – cao nhất từ năm 2008 đến nay.

Giá dầu tăng lên mức cao nhất từ năm 2008 đến nay

Cẩm Bình | 07/03/2022, 09:31

Việc dầu thô Iran khó quay lại thị trường trong khi Mỹ cùng đồng minh châu Âu cân nhắc cấm nhập khẩu dầu Nga đã đẩy giá dầu lên gần 130 USD/thùng – cao nhất từ năm 2008 đến nay.

Dầu Brent tăng 11,67 USD (tương đương 9,9%) lên 129,78 USD/thùng. Dầu WTI tăng 10,83 USD (tương đương 9,4%) lên 126,51 USD/thùng. Cả hai đều đạt mức tăng theo ngày cao nhất từ tháng 8.2020 đến nay.

Ở khoảng thời gian của ngày giao dịch 6.3, dầu Brent từng lên mức 139,13 USD/thùng và dầu WTI đạt 130,50 USD/thùng.

Theo nhà kinh tế Amrita Sen – người sáng lập đơn vị nghiên cứu thị trường Energy Aspects: “Iran là nhân tố giúp giảm giá đang treo lơ lửng. Nếu thỏa thuận hạt nhân bị trì hoãn bây giờ, chúng ta sẽ sớm cạn kiệt nguồn cung, đặc biệt khi dầu Nga bị cấm”.

oil.jpg
Đà tăng giá dầu duy trì liên tục 2 tháng qua - Ảnh: Reuters

Nỗ lực đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với các cường quốc đã rơi vào bế tắc vào ngày 6.3 vì Nga yêu cầu Mỹ đảm bảo rằng trừng phạt mà Moscow phải đối mặt trong cuộc xung đột Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến thương mại giữa họ với Tehran. Ngoài ra Trung Quốc cũng đưa ra vài yêu cầu mới.

Phản hồi yêu cầu từ Nga, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố trừng phạt áp đặt với Moscow bởi xung đột Ukraine không liên quan gì đến thỏa thuận hạt nhân Iran.

Đơn vị phân tích Eurasia Group nhận định yêu cầu từ Nga có thể làm gián đoạn đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân, mặc dù họ vẫn sẽ giữ tỷ lệ đàm phán thành công ở mức 70%.

“Nga có thể dự tính sử dụng Iran như con đường để vượt qua trừng phạt phương Tây”, theo chuyên gia Henry Rome thuộc Eurasia Group.

Trong khi đó, Mỹ cùng đồng minh châu Âu đang cân nhắc biện pháp cấm nhập khẩu dầu Nga. Nhà Trắng đã làm việc với một số ủy ban quan trọng của Quốc hội Mỹ nhằm xúc tiến lệnh cấm.

Tuần trước, đội ngũ phân tích JP Morgan cảnh báo giá dầu năm nay có thể lên đến 185 USD/thùng.

Nga xuất khẩu khoảng 7 triệu thùng dầu và sản phẩm tinh chế mỗi ngày – chiếm 7% nguồn cung toàn cầu. Một lượng dầu của Kazakhstan xuất khẩu qua các cảng biển Nga cũng đang gặp khó.

Theo Bank of America, phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Nga bị cắt giảm sẽ gây ra thiếu hụt 5 triệu thùng hoặc nhiều hơn – có nghĩa giá dầu có thể lên 100 - 200 USD/thùng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
5 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giá dầu tăng lên mức cao nhất từ năm 2008 đến nay