Căng thẳng liên quan đến hành động tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại khu vực Trung Đông đẩy giá dầu ngày 16.5 tăng hơn 1%.

Giá dầu tăng vì căng thẳng ở Trung Đông

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 17/05/2019, 10:24

Căng thẳng liên quan đến hành động tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại khu vực Trung Đông đẩy giá dầu ngày 16.5 tăng hơn 1%.

Giá dầu Brent (chỉ số chuẩn quốc tế) lên mức 72,62 USD/ thùng, tăng 85 cent – tương đương 1,18%. Giá dầu WTI (thị trường Mỹ) tăng 1,37% đạt 62,78 USD/ thùng.

Ngày 16.5, liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu vừa không kích thành phố Sanaa đang bị nhóm Houthi kiểm soát. Đây là lực lượng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào hai trạm bơm dầu của Ả Rập Saudi với mục đích đáp trả việc liên quân “xâm lược và phong tỏa” Yemen.

Thứ trưởng Quốc phòng Ả Rập Saudi Khalid bin Salman cáo buộc chính Iran ra lệnh để Houthi trực tiếp ra tay. Phía nhóm vũ trang lên tiếng phủ nhận.

Bên cạnh vụ tấn công trạm bơm dầu, cuối tuần trước còn có 4 tàu chở dầu trở thành mục tiêu bị phá hoại lúc di chuyển gần eo biển Hormuz.

Những diễn biến nêu trên làm dấy lên lo ngại nguồn cung dầu Trung Đông suy giảm. Nhà phân tích Phil Flynn thuộc công ty trung gian Price Futures Group nhận xét:

“Chúng tôi rất lâu chưa hề thấy qua căng thẳng kiểu này. Tôi nghĩ thị trường đã thức tỉnh và nhận ra rằng rủi ro đang ngày càng nghiêm trọng”.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Thamer Ghadhban khẳng định các công ty dầu khí quốc tế vẫn hoạt động bình thường tại đây, nhưng nhiều nhà vận chuyển cùng đơn vị tinh chế dầu mỏ châu Á hiện rất cảnh giác khi đưa tàu đến Trung Đông.

Theo chuyên gia Bob Yawger thuộc ngân hàng đầu tư Mizuho chi nhánh Mỹ: “Thị trường sẽ trải qua khoảng thời gian khó khăn với lượng giao dịch giảm, trừ phi tình hình lắng dịu bớt”.

Một yếu tố bất định khác là việc liệu Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu (OPEC) lẫn một số nhà sản xuất khác có tiếp tục cắt giảm nguồn cung nhằm tăng giá hay không. Bộ trưởng Ghadhban cho biết OPEC dự kiến đánh giá mức độ thực hiện cam kết giảm cung của từng thành viên trong kỳ họp sắp tới.

Hôm 14.5, OPEC đưa ra dự đoán nhu cầu dầu mỏ thế giới năm nay sẽ cao hơn kỳ vọng.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giá dầu tăng vì căng thẳng ở Trung Đông