Sau 3 ngày được bổ nhiệm làm giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19, TS.BS Phan Văn Báu – Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 xin thôi làm nhiệm vụ tại đây.

Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 xin thôi làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19

Hồ Quang | 16/07/2021, 17:16

Sau 3 ngày được bổ nhiệm làm giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19, TS.BS Phan Văn Báu – Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 xin thôi làm nhiệm vụ tại đây.

Chiều 16.7, Sở Y tế TP.HCM cho hay vừa nhận đơn đề nghị thôi kiêm nhiệm chức vụ giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 của TS.BS Phan Văn Báu - Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115. Lý do mà bác sĩ Báu xin rút lui là vì sức khỏe không đảm bảo để có thể hoàn thành tốt công việc, nhất là phải làm việc với cường độ cao tại Trung tâm Hồi sức COVID-19.

Trước tình thế cấp bách, Sở Y tế TP cho biết để đảm bảo hoạt động tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 lớn nhất TP.HCM với quy mô 1.000 giường hồi sức, Sở đang làm Tờ trình UBND TP và Sở Nội vụ xin bổ sung giám đốc bệnh viện này.

giam-doc-benhvien-nhan-dan-115-xin-thoi-lam-nhiem-vu-tai-benh-vien-hoi-suc-covid-19-hinh-anh(1).png
Các nhân viên y tế được Sở Y tế TP.HCM điều động đến Bệnh viện Hồi sức COVID-19 - Ảnh: PV 

Theo nguồn tin của phóng viên, hiện Sở Y tế TP.HCM đang có công văn gửi Bộ Y tế xin TS.BS Nguyễn Tri Thức –Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy làm kiêm nhiệm chức vụ giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19.

Trước đó, UBND TP.HCM đã có quyết định phân công TS.BS Phan Văn Báu - Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 kiêm nhiệm chức vụ giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng phân công 4 phó giám đốc kiêm gồm: Bác sĩ Đỗ Quốc Huy - Phó giám đốc Bệnh Nhân dân 115, bác sĩ Lê Anh Tuấn - Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải - Phó giám đốc Bệnh viện Gia Định và bác sĩ Trần Thanh Linh - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Do tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM diễn biến phức tạp, số ca bệnh nặng ngày càng tăng, ngày 13.7 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM đã quyết định đưa vào sử dụng Bệnh viện hồi sức COVID-19 với quy mô 1.000 giường hồi sức. Đây là khu vực điều trị nội trú của Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (phường Tân Phú, TP.Thủ Đức) được chuyển đổi công năng.

Bệnh viện Hồi sức COVID-19 có thể hỗ trợ hô hấp cùng lúc lên đến 1.000 bệnh nhân (bao gồm thở oxy, thở máy không xâm lấn HFNC, thở máy xâm lấn). Cụ thể, tất cả giường bệnh đều có hệ thống oxy trung tâm và hút trung tâm, trong đó có 100 giường săn sóc đặc biệt có hệ thống khí nén trung tâm bên cạnh oxy và hút trung tâm – một yêu cầu hạ tầng không thể thiếu để triển khai thở máy cho những bệnh nhân nguy kịch.

Đội ngũ nhân lực tại đây được Sở Y tế TP điều đồng từ các y bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và các y bác sĩ chuyên khoa được luân phiên đến công tác từ các bệnh viện đa khoa hạng 1 của thành phố và các tỉnh thành do Bộ Y tế điều động.

Riêng các thiết bị y tế chuyên dùng như: máy thở, máy lọc máu, ECMO, máy theo dõi bệnh nhân… được huy động từ các bệnh viện thành phố, và sẽ sử dụng các trang thiết bị hiện đại được trang bị cho Khoa Hồi sức, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2.

Bài liên quan
Cựu giám đốc Facebook: 'Mark Zuckerberg tìm cách gặp ông Tập Cận Bình năm 2016 nhưng bất thành'
Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Meta Platforms, từng hy vọng có thể gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC được tổ chức tại Lima (thủ đô Peru) vào năm 2016. Thế nhưng, ông Tập Cận Bình dường như không quan tâm đến chuyện này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
40 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 xin thôi làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19