Tối 11.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội công bố thêm 2 ca mắc COVID-19 là những người làm việc tại công ty SEI, thuộc chùm ca bệnh Đông Anh.

Hà Nội thêm 2 ca COVID-19, phong tỏa nhiều khu vực liên quan 5 bệnh nhân về từ TP.HCM

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 11/07/2021, 21:37

Tối 11.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội công bố thêm 2 ca mắc COVID-19 là những người làm việc tại công ty SEI, thuộc chùm ca bệnh Đông Anh.

Trường hợp đầu tiên là P.T.H., 30 tuổi, ở thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội. Ngày 11.7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ngứa họng, đau mỏi người, đau đầu.

Trường hợp thứ 2 là N.T.H., 27 tuổi, trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Ngày 11.7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, mệt mỏi.

Cả hai trường hợp này làm tại công ty SEI, là F1 của bệnh nhân 28475 và 28476.

Ngay khi được xác định là F1, từ ngày 5.7, hai bệnh nhân được cách ly tại công ty và xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 10.7, cả hai được lấy mẫu lần 2 vẫn âm tính và chuyển cách ly tập trung trường Cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội.

Ngày 11.7, khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn lấy mẫu xét nghiệm lần 3, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày 5.7 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 46 ca mắc COVID-19, nâng số ca mắc toàn thành phố từ ngày 29.4 đến nay lên 306.

bo-y-te-phun-khu-trung-2.jpg
Ngành y tế phun khử khuẩn các nơi mà bệnh nhân COVID-19 tới

Cũng trong chiều tối 11.7, ngay sau khi có thông tin 5 ca bệnh từ TP.HCM trở về Hà Nội dương tính với COVID-19 và có đến các địa điểm ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, lực lượng chức năng của quận đã phong tỏa những điểm liên quan để điều tra dịch tễ.

5 ca dương tính với COVID-19 đều là công nhân, gồm P.Q.D (nam, năm sinh 1964); T.N.T (nam, năm sinh 1984); L.T.H (nam, năm sinh 1968); T.S (nam, năm sinh 1963); L.H.S (nam, năm sinh 1991, cùng cư trú tại địa chỉ 89 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du và cùng làm việc tại địa chỉ số 189 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành).

Điều tra dịch tễ của cán bộ y tế phường Lê Đại Hành cho thấy 5 trường hợp này đi ăn sáng từ ngày 5 - 10.7 tại cửa hàng Phở 84 phố Tô Hiến Thành, uống cà phê ở quá cà phê Quang Huy số 270 phố Bà Triệu vào ngày 11.7.

Liên quan đến các trường hợp F0 này, cán bộ y tế phường Lê Đại Hành bước đầu xác định có 9 F1 và 10 F2. 

9 F1 gồm 2 người giám sát công trình 189 Bà Triệu (trú tại phố Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy) và phố Nhật Tảo (quận Bắc Từ Liêm); 7 nhân viên bán hàng tại cửa hàng Phở 84 Tô Hiến Thành và Cà phê 270 Bà Triệu (trú tại phố Bà Triệu, đê Trần Khát Chân, phố Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng).

10 F2 gồm 7 người là chủ quán, nhân viên trông xe và bán hàng cùng F1 tại cửa hàng Phở 84 Tô Hiến Thành; 3 người là nhân viên bán hàng tại cửa hàng Cà phê 270 Bà Triệu.

Lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ các khu vực 84 Tô Hiến Thành, 270 Bà Triệu và 187-189 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, nơi các F0 làm việc và ăn uống.

Cán bộ phường đã tiến hành phát tờ rơi, tuyên truyền cho các gia đình nâng cao biện pháp phòng hộ cá nhân, giữ nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ để phòng dịch bệnh COVID-19; thông báo cho chính quyền địa phương nơi các F1 cần truy vết đang sinh sống để phối hợp giám sát các F2 trên địa bàn.

Bài liên quan
Shark Hưng: Chung cư Hà Nội đang tăng giá đột biến, sẽ khó giảm
Ông Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cen Group cho rằng những người làm bất động sản (BĐS) đều cảm thấy phân khúc chung cư ở Hà Nội đang tăng giá một cách đột biến.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội thêm 2 ca COVID-19, phong tỏa nhiều khu vực liên quan 5 bệnh nhân về từ TP.HCM