Chi cục thú y vùng 3 vừa có kết luận đối với mẫu xét nghiệm lấy từ xác lợn chết bị vứt trên kênh thủy nông chảy qua xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh: Heo chết vứt trên kênh N9 nhiễm tả lợn châu Phi

Quang Cường | 27/05/2019, 11:53

Chi cục thú y vùng 3 vừa có kết luận đối với mẫu xét nghiệm lấy từ xác lợn chết bị vứt trên kênh thủy nông chảy qua xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

>> Hà Tĩnh: Vứt hàng chục con lợn chết trên kênh thủy nông

>> Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại Hà Tĩnh

Kết quả xét nghiệm của Chi cục thú y vùng 3 (Cục thú y – Bộ NN-PTNT) phát hiện virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi từ mẫu lấy trên xác lợn chết bị vứt trên kênh N9 (xã Thạch Lạc huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Kết luận của Chi cục thú y vùng 3

Liên quan đến kết luận dương tính đối với virus tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Thạch Hà, sáng nay 27.5, ông Trần Nhật Tân, Bí thư huyện ủy Thạch Hà đã đăng tải nội dung lên án hành vi vứt xác lợn chết trên kênh thủy nông.

Ông Tân viết: “Không thể chấp nhận hành vi này, cần lên án và xử lý nghiêm.

Dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành khắp các tỉnh, và Hà Tĩnh đang gồng mình để phòng và chống. Đáng buồn thay, hàng chục con lợn chết nhà nào đó đã được vô cảm thả trôi kênh đúng dịp tưới hè thu.

Toàn bộ lợn chết đã trôi về cuối kênh trên đất Thạch Hà. Mẫu xét nghiệm dương tính, và gần 50.000 con lợn trong dân Thạch Hà được đặt ở mức báo động khẩn cấp.

Hành động cố ý thả kênh, rất đáng lên án và phải xử lý thực sự nghiêm!''.

Như Một Thế Giới đã đưa tin, tối 24.5, người dân phát hiện hàng chục con lợn chết trên kênh N9, con kênh thủy nông chạy qua một số xã thuộc huyện Cẩm Xuyên rồi sang huyện Thạch Hà. Tại xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà (đoạn cuối kênh N9), có gần 30 con lợn chết nổi trên kênh.

Sau khi phát hiện sự việc trên, xã Thạch Lạc đã báo cáo UBND huyện Thạch Hà. Lãnh đạo UBND huyện đã cùng các đơn vị chuyên môn kiểm tra hiện trường, tiến hành các biện pháp tiêu hủy, tiêu độc khử trùng; yêu cầu các địa phương kiểm tra chặt chẽ dòng chảy, vớt lợn chết trôi nổi để hạn chế dịch bệnh lây lan theo nguồn nước.

Vớt xác lợn chết trên kênh N9 để đem đi tiêu hủy - Ảnh: T.L

Theo ông Dương Kim Mậu, Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc, xã này ở cuối nguồn kênh N9 nên thường có nhiều rác thải, xác động vật dồn ứ vào các thời điểm nước được xả về phục vụ sản xuất. Tối 24.5 mới thấy thấy tình trạng lợn chết xuất hiện tại đây.

Ông Mậu cũng khẳng định trên địa bàn xã những ngày qua không có lợn chết nên số lợn trên là từ thượng nguồn kênh N9 trôi về.

Trước đó, ngày 17.5, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên), sau đó thị trấn Thiên Cầm thuộc huyện này cũng được xác định là ổ dịch thứ 2 tại Hà Tĩnh.

Xem thêm: Dịch tả lợn châu Phi

Qang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Tĩnh: Heo chết vứt trên kênh N9 nhiễm tả lợn châu Phi