Hội đồng trao giải Nobel Y học đã xướng tên hai nhà khoa học James P.Allison và Tasuku Honjo vì đóng góp của họ trong việc nghiên cứu cách chữa ung thư mới.

Hai nhà khoa học James P. Allison và Tasuku Honjo đoạt giải Nobel Y học

Hà Ngọc Bách | 01/10/2018, 17:19

Hội đồng trao giải Nobel Y học đã xướng tên hai nhà khoa học James P.Allison và Tasuku Honjo vì đóng góp của họ trong việc nghiên cứu cách chữa ung thư mới.

Theo Hội đồng trao giải Nobel, giải thưởng được trao cho hai nhà khoa học này là vì “vì khám phá ra liệu pháp trịung thư bằng cách ức chế điều hòa miễn dịch âm tính”.

Cơ chế "trịung thư bằng cách ức chế điều hòa miễn dịch âm tính".

Giáo sư James P. Allison (Mỹ) nghiên cứu một protein hoạt động như một chất kìm hãm hệ miễn dịch. Ông nhận ra tiềm năng khi giải phóng tế bào miễn dịch để tấn công các khối u. Ông phát triển ý tưởng này thành hướng tiếp cận mới để điều trị cho bệnh nhân. Trong khi đó, TS Tasuku Honjo (Nhật Bản) đang làm việc tại Đại học Kyoto.

“Liệu pháp kiểm tra miễn dịch” đã cách mạng hóa việc điều trị ung thư và về cơ bản đã thay đổi cách chúng ta xem sự quản lý bệnh ung thư.

Ung thư là một vấn đề y học nan giải cho đến nay, mỗi năm ung thư giết chết hàng triệu người trên toàn cầu và vẫn còn rất nhiều lỗ hổng trong kiến thức của chúng ta về ung thư.

Theo Nobel Prize, các giải Nobel Vật lý, Hóa học, Hòa bình và Kinh tế sẽ được công bố trong những ngày 2, 3, 5 và 8.10. Giải Nobel Y học năm ngoái thuộc về ba nhà khoa học Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash và Michael W. Young với những phát hiện về gene kiểm soát nhịp sinh học hàng ngày.

Thiên Hà (theo The Guardian)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai nhà khoa học James P. Allison và Tasuku Honjo đoạt giải Nobel Y học