Ngày 12.12, Úc cho biết sẽ rút ngắn thời gian chờ để người dân nhận mũi vắc xin COVID-19 thứ 3 sau khi số ca nhiễm biến thể Omicron gia tăng.

Hai nước rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi 3 vắc xin do ca nhiễm Omicron gia tăng

Sơn Vân | 12/12/2021, 11:05

Ngày 12.12, Úc cho biết sẽ rút ngắn thời gian chờ để người dân nhận mũi vắc xin COVID-19 thứ 3 sau khi số ca nhiễm biến thể Omicron gia tăng.

Úc trước đó cho biết sẽ cung cấp mũi vắc xin COVID-19 tăng cường cho người trên 18 tuổi đã nhận liều thứ hai 6 tháng trước đó. Song với số lượng ca nhiễm biến thể Omicron đang gia tăng, Bộ trưởng Y tế Úc - Greg Hunt nói khoảng thời gian sẽ được rút ngắn xuống còn 5 tháng sau liều thứ 2.

Theo tờ Herald Sun, động thái này đồng nghĩa khoảng 1,5 triệu người sẽ đủ điều kiện để được nhận mũi vắc xin tăng cường bắt đầu từ 12.12.

Ông Greg Hunt cho biết: “Một mũi vắc xin tăng cường, từ 5 tháng trở lên sau liều thứ 2, sẽ đảm bảo sự bảo vệ từ liệu trình chính thậm chí còn mạnh hơn và lâu dài hơn, giúp ngăn ngừa sự lây lan vi rút SARS-CoV-2. Dữ liệu từ Israel cho thấy mũi vắc xin tăng cường giảm tỷ lệ lây nhiễm SARS-CoV-2 ở các nhóm tuổi đủ điều kiện, giảm bệnh nặng cho những người trên 40 tuổi và giảm tử vong ở những người trên 60 tuổi".

Úc sẽ sử dụng cả hai loại vắc xin của Pfizer và Moderna trong chương trình tiêm mũi tăng cường. Nước này là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 nhiều nhất, với khoảng 90% người dân trên 16 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ.

New South Wales, bang đông dân nhất Úc, lần đầu tiên chứng kiến số ca mắc COVID-19 giảm sau 6 ngày. Ngày 12.12, New South Wales ghi nhận 485 ca COVID-19 mới, so với 560 trường hợp được báo cáo hôm qua.

Hiện có 55 ca nhiễm biến thể Omicron ở New South Wales, sau khi 10 trường hợp được xác nhận chỉ sau một đêm. Nhiều ca dương tính với COVID-19 khác đang đợi kết quả kiểm tra bộ gien.

Bang Victoria có thêm 1.069 ca mắc COVID-19 mới, giảm so với 1.193 được báo cáo hôm qua.

hai-nuoc-rut-ngan-thoi-gian-cho-tiem-mui-3-vac-xin-do-ca-nhiem-omicron-gia-tang.jpg
Úc rút ngắn khoảng thời gian chờ tiêm mũi vắc xin thứ 3 xuống còn 5 tháng thay vì 6 tháng do ca nhiễm Omicron gia tăng - Ảnh: Reuters

Hàn Quốc tiêm mũi vắc xin COVID-19 thứ 3 sau 3 tháng khi số bệnh nhân nặng cao kỷ lục và ca nhiễm Omicron tăng

Hôm 10.12, Hàn Quốc quyết định giảm khoảng thời gian chờ tiêm mũi vắc xin COVID-19 thứ 3 cho tất cả người lớn từ 4 đến 5 tháng xuống còn 3 tháng. Lý do vì nước này đang vật lộn để chống lại tỷ lệ mắc COVID-19 và bệnh nhân nặng cao kỷ lục trong bối cảnh lo ngại biến thể Omicron.

Động thái trên diễn ra 3 tuần sau khi chính phủ Hàn Quốc rút ngắn khoảng thời gian chờ tiêm mũi vắc xin COVID-19 thứ 3 với những người từ 60 tuổi trở lên và nhóm nguy cơ cao từ 6 tháng xuống còn 4 tháng.

"Chính phủ đã quyết định rút ngắn khoảng thời gian để tất cả người lớn có thể được nhận thêm mũi vắc xin tăng cường sau 3 tháng kể từ lần tiêm thứ hai. Khả năng đáp ứng y tế của chúng tôi nhanh chóng cạn kiệt khi có hơn 7.000 ca COVID-19 mới phát sinh trong ngày thứ ba liên tiếp”, Thủ tướng Kim Boo-kyum phát biểu trong một cuộc họp.

Tính đến 9.12, Hàn Quốc đã tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ cho 80,3% người dân và hơn 10,2% nhận mũi thứ 3.

Kể từ khi các quy tắc về giãn cách xã hội được nới lỏng vào tháng trước theo chương trình "sống chung với vi rút", Hàn Quốc đã phải vật lộn với số lượng ca mắc COVID-19 mới tăng lên, gây ra căng thẳng nặng nề cho hệ thống y tế của mình.

Số ca mắc COVID-19 hàng ngày lần đầu tiên vượt 7.000 trong tuần này, chỉ vài ngày sau khi vượt qua mốc 5.000, với những trường hợp nghiêm trọng cũng đạt mức cao nhất và nhiều ca nhiễm biến thể Omicron hơn được xác nhận.

Thủ tướng Kim Boo-kyum cũng ban hành lệnh hành chính mới với các bệnh viện lớn bên ngoài khu vực Seoul phải chuẩn bị 1.700 giường bệnh, vì gần như tất cả các đơn vị chăm sóc đặc biệt đều ở thủ đô Hàn Quốc.

Lee Ki-il, Thứ trưởng Bộ chính sách chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc, nói tại một cuộc họp báo rằng chính phủ có thể áp dụng lại các biện pháp giãn cách xã hội, bao gồm các lệnh cấm tụ tập và ăn uống, sớm nhất là vào tuần tới nếu dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lan rộng.

Trong 2 ngày qua, số mắc COVID-19 mới ở Hàn Quốc đã giảm xuống dưới 7.000, nhưng số bệnh nhân nguy kịch lại đạt mức cao nhất từ trước đến nay, làm gia tăng mối lo ngại về năng lực y tế trong bối cảnh biến thể Omicron mới tiếp tục lan rộng.

Hôm nay, nước này ghi nhận thêm 6.689 ca mắc COVID-19 mới, giảm so với 6.977 của ngày trước đó, theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA).

Theo KDCA, số người mắc COVID-19 nặng đạt mức cao kỷ lục là 894. Các trường hợp COVID-19 nghiêm trọng tăng lên hơn 400 vào đầu tháng 12 lần đầu tiên kể từ cuối tháng 8 và tăng lên hơn 800 vào tuần trước. Kỷ lục trước đó là 857 được báo cáo hôm 9.12.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 43 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số lên 4.253. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở nước này là 0,82%.

KDCA đã xác nhận thêm 15 ca nhiễm Omicron, trong đó có 4 trường hợp từ nước ngoài, nâng tổng số lên 90.

Đến nay Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 517.271 ca mắc COVID-19 với 431.606 trường hợp khỏi bệnh.

Bài liên quan
Đài Loan có ca nhiễm Omicron đầu tiên, 14/43 người nhiễm Omicron ở Mỹ đã tiêm mũi vắc xin tăng cường
Chính quyền Đài Loan hôm 11.12 cho biết đã phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai nước rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi 3 vắc xin do ca nhiễm Omicron gia tăng