Cơ quan giám sát thảm họa Philippines ngày 21.2 cho biết hơn 5.000 người ở miền Nam nước này đã phải sơ tán đến nơi trú ẩn tạm thời do bão Dujuan.

Philippines: Bão Dujuan đổ bộ, hơn 5.000 người phải sơ tán; Việt Nam: Mưa nhỏ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

PV | 22/02/2021, 06:46

Cơ quan giám sát thảm họa Philippines ngày 21.2 cho biết hơn 5.000 người ở miền Nam nước này đã phải sơ tán đến nơi trú ẩn tạm thời do bão Dujuan.

Hai khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Dujuan là Caraga - trung tâm khai thác nikel của nước này, và tỉnh Surigao del Sur. Thời tiết xấu đã khiến ít nhất 36 chuyến bay nội địa phải hủy chuyến. Mưa lớn do bão đã khiến hàng chục ngôi làng chìm trong biển nước.

Dự báo, mưa lớn sẽ tiếp diễn ở Caraga và 1 số tỉnh khác trong sáng 22.2 khi bão Dujuan dự kiến đổ vào khu vực Dinagat Islands-Eastern Samar-Leyte.

Với sức gió tối đa là 65km/h, bão Dujuan là cơn bão đầu tiên đổ vào Philippines trong năm nay. Thống kê cho thấy mỗi năm quốc gia Đông Nam Á này hứng chịu khoảng 20 cơn bão.

* Tại Việt Nam, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22.2, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, đêm có mưa vài nơi, trời nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ đêm trời lạnh.

Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực phía tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh phía đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi trên 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Philippines: Bão Dujuan đổ bộ, hơn 5.000 người phải sơ tán; Việt Nam: Mưa nhỏ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ