Ngày 18.12, 5 máy bay chiến đấu Trung Quốc đã xâm phạm không phận Hàn Quốc, khiến Seoul phải cử máy bay ngăn chặn.

Hàn Quốc báo động khi 5 máy bay chiến đấu Trung Quốc xâm nhập

Hà Ngọc Bách | 18/12/2017, 16:47

Ngày 18.12, 5 máy bay chiến đấu Trung Quốc đã xâm phạm không phận Hàn Quốc, khiến Seoul phải cử máy bay ngăn chặn.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 18.12, dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết 5 chiếc máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã vào Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ), khiến các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc phải cất cánh khẩn cấp ngăn chặn.

Nhóm chiến đấu cơ của Trung Quốc bị phát hiện xâm phạm KADIZ từ khu vực phía Tây Nam của đảo Ieo vào khoảng 10 giờ 10 phút (giờ địa phương) và bay ra khỏi khu vực này vào lúc 13 giờ 47 phút, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo.

“Quân đội của chúng ta xác định rằng đây là các máy bay quân sự của Trung Quốc, thông qua trung tâm kiểm soát không lưu và báo cáo cho không quân đối phó", JCS thông báo.

JCS cho hay máy bay chiến đấu của Hàn Quốc đã áp dụng “các biện pháp chiến thuật bình thường” cho đến khi các máy bay chiến đấu của Trung Quốc rời khỏi khu vực.Yonhap cho hay máy bay F-15K và KF-16 của quân đội Hàn Quốc đã được huy động cho nhiệm vụ lần này.

Nhóm máy bay chiến đấu của Trung Quốc gồm 2 máy bay ném bom, hai máy bay chiến đấu và một máy bay do thám, một quan chức JCS cho hay.

"Chúng tôi đã điện đàm với Trung Quốc qua đường dây nóng, họ nói rằng hoạt động này là một cuộc tập trận thường niên. Chúng tôi đang phân tích ý định chính xác của họ", quan chức nói trên cho hay.

KADIZ của Hàn Quốc nằm gần đảo Ieo chồng lấn với các vùng phòng không do Trung Quốc và Nhật Bản vạch ra.

Ái Vi (theo Yonhap)
Bài liên quan
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc báo động khi 5 máy bay chiến đấu Trung Quốc xâm nhập