Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Hàn Quốc cho biết nước này đang xem xét mọi phương án trả đũa Nhật Bản vì siết chặt xuất khẩu, trong đó có cả lựa chọn hủy bỏ hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo.

Hàn Quốc dọa hủy thỏa thuận chia sẻ tin tình báo với Nhật

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 04/08/2019, 10:21

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Hàn Quốc cho biết nước này đang xem xét mọi phương án trả đũa Nhật Bản vì siết chặt xuất khẩu, trong đó có cả lựa chọn hủy bỏ hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo.

          

Chính quyền Tokyo vào đầu tháng 7 thông báo hạn chế xuất ba loại hóa chất dùng cho sản xuất hàng công nghệ sang Hàn. Mới đây họ còn loại quốc gia láng giềng khỏi danh sách được hưởng quy chế ưu đãi thương mại – động thái nhận phải chỉ trích gay gắt từ giới chức Seoul.

Theo một quan chức cấp cao, Hàn Quốc nhân cuộc gặp Ngoại trưởng với Nhật và Mỹ (bên lề hội nghị ASEAN tại Thái Lan) đã đưa ra lời đe dọa cân nhắc rút khỏi hiệp ước chia sẻ tin tình báo như biện pháp trả đũa.

Hiệp ước đề cập ở trên là Thỏa thuận An ninh thông tin quân sự (GSOMIA). Đây là văn bản tạo điều kiện cho hoạt động thu thập tin tình báo giữa ba bên Mỹ - Nhật - Hàn, đóng vai trò quan trọng trong đối phó mối đe dọa tên lửa cùng hạt nhân Triều Tiên.

“GSOMIA rất quan trọng. Tuy vậy Hàn Quốc nói rõ chúng tôi đang ở thế phải xem xét đến mọi phương án”, theo vị quan chức cấp cao.

Dù dọa hủy GSOMIA, nhưng quan chức cấp cao Hàn Quốc khẳng định chính quyền Seoul vẫn muốn có một khoảng thời gian hạ nhiệt căng thẳng để tìm ra hướng giải quyết.

Theo người này: “Hành động hạn chế xuất khẩu làm giảm khả năng ngoại giao song phương, tình hình càng khó khăn bởi một động thái khác (loại Hàn Quốc khỏi danh sách được hưởng quy chế ưu đãi). Rất khó nghĩ về chiến lược dài hạn trong tình huống lo âu”.

Cẩm Bình (theo Reuters)

   
Bài liên quan
An Giang: Xuất khẩu 18 tấn xoài keo sang Hàn Quốc
18 tấn xoài keo của bà con nông dân vùng đầu nguồn An Phú, tỉnh An Gang lần đầu tiên đã xuất khẩu sang Hàn Quốc. Thời gian tới, giống xoài đặc sản này cũng sẽ có mặt tại thị trường các nước khác.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc dọa hủy thỏa thuận chia sẻ tin tình báo với Nhật