Nhiều người cho rằng tuyển Việt Nam thắng Campuchia là điều đương nhiên, cần gì phải đi bão, hò hét, vui mừng thái quá như vậy?!

Hàng ngàn CĐV bị mỉa mai vì đi bão mừng VN thắng Campuchia như vô địch AFF Cup

Hồng Quân | 25/11/2018, 11:01

Nhiều người cho rằng tuyển Việt Nam thắng Campuchia là điều đương nhiên, cần gì phải đi bão, hò hét, vui mừng thái quá như vậy?!

Xem thêm:Mỹ nữ giống tên Phạm Hương được chú ý hơn Á hậu Huyền My trận Việt Nam - Campuchia

Chàng trai xăm hình mặt 9 bạn gái cũ lên cơ thể sau 9 lần chia tay

Kẻ mặc y phục nhà chùa gạ nhân viên tiệm tóc quan hệ rồi xin củ khoai

Côn đồ đánh nữ nhân viên Vietjet, lực lượng an ninh sân bay Thọ Xuân bị chê trách

Bị nhầm ‘mây mưa’ với vợ giữa đường, hóa ra chồng làm việc thiêng liêng

Kể từ khi thầy trò HLV Park Hang-seo thắnghàng loạt đối thủ mạnh để vào trậnchung kết giải U.23 châu Á đầu năm 2018, xuống đường ca hát, nhảy múa hay đi bão xuyên đêm mừng chiến thắng dường như đã trở thành thói quen khó bỏ của CĐV Việt Nam.

Tại giải U.23 châu Á hay ASIAD 2018, đối thủ mà U.23 Việt Nam vượt qua đều là những đội bóng mạnh, được đánh giá ngang tầm hay trên cơ đoàn quânHLV Park Hang-seo. Thếnên, việc CĐV đổ rađường hay đi bão ăn mừng chiến thắng có thể hiểu được.

Tối 24.11, sau khi tuyển Việt Nam dễ dàng đè bẹp Campuchia 3-0 trên sân Hàng Đẫy, vẫn có hàng ngàn CĐV ở Hà Nội tràn ra đường mừng chiến thắng giống như đội nhà vừa vô địch AFF Cup 2018. Trong số này cómột số thanh niên nẹt pô, rồ ga xe máy và mô tô, thậm chí đốt pháo sáng. Tiếng hô "Việt Nam vô địch" vang lên khắp nơi.

Chuyện tương tự diễn ra sau trận Việt Nam thắng Lào 3-0 trên sân khách ở lượt trận đầu tiên.

Ảnh và clip hàng ngàn CĐV ở Hà Nội xuống đường hò hét hay đi bão sau khi Việt Nam thắng Campuchia (nguồn: FB).

Nhiều dân mạng cảm thấy nực cười khi thấy cảnh tượng này vì cho rằng “tuyển Việt Nam thắng Campuchia hay Lào là lẽ dĩ nhiên, có gì đáng mừng mà làm lố như vậy”.Có người còn khẳng định đây là “hội chứng đám đông, yêu bóng đá gì kiểu này”.

“Ngày xưa đá với Lào hay Campuchia là luôn thắng đậm. Thế mà giờ cũng mừng như vừa vô địch World Cup”;

“Hồi xừa đá kém nhưng thắng Lào và Campuchia là chuyện đương nhiên, chả thấy ai đi bão. Giờ đội tuyển Việt Nam cũng có số má ở châu lục thì lại đi bão mấy trận làng nhàng này. Nghịch lý”;

“Bị hội chứng đám đông và cuồng quá đá à. Đá với Campuchia thì bao năm vẫn luôn thắng”;

“Đá bán kết hay chung kết thì còn được. Thắng Campuchia cũng bày đặt đi bão”;

“Đi bão giờ thành phong trào rồi, không còn là cách ăn mừng nữa. CĐV Việt Nam chuyên kiểu thái quá”;

“Từ khi nào Việt Nam thắng Campuchia là đi bão vậy hả trời? Không khác gì hạ thấp tuyển Việt Nam. Toàn mấy thánh a dua”.

Nhiều bình luận mỉa mai những CĐV đi bão mừng Việt Nam thắng Campuchia.

Rất nhiều bình luận mỉa mai và chỉ trích hàng ngàn CĐV mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam theo cách thái quá. Trong số CĐV đó, chắc hẳn có nhiềungười mắc hội chứng đám đông, vui mừng quá trớnhay lợi dụng trận thắng của Việt Nam để đi bão phá làng phá xóm. Song cũng có không ít người xuống đường mừng chiến công đứng đầu bảng A của AFF Cup 2018 và giữ sạch lưới của tuyển Việt Nam chứ không riêng gì trận thắng Campuchia.

Tương tự các tuyển thủ, CĐV cũng nên giữ sức khỏe và giữ cái đầu trên mặt đấtvì tuyển Việt Nam chuẩn bị có hai trận bán kết với đội đứng nhì bảng B. Đây là hai trận cầu được dự đoán rất khó khăn với thầy trò HLV Park Hang-seovà nếu thắng để vào chung kết thì xuống đường đi bão ăn mừng cũng chưa muộn.

Xem thêm:'Thầy' bắt nữ sinh gửi ảnh chụp vùng kín, khe ngực để xem bói

Clip cá mập lên bờ ở biển Long Hải, há miệng định táp người

Vừa gãy 2 chân phải lên taxi đi cấp cứu, tài xế liền bị xe tải tông nguy kịch

Thực hư chuyện cô bé 15 tuổi sinh con ở Bạc Liêu bị bắt đi xin tiền, đánh đập?

Chàng IT bị bạn gái xinh chia tay vì không muốn ‘trả bài’ 3 - 4 lần mỗi đêm

Clip nữ sinh Mỹ thuật Công nghiệp đến lớp sớm học bài bị bác bảo vệ đuổi ra ngoài

Đi taxi ban đêm, nữ nhân viên ngân hàng bị cưỡng hiếp, vứt xác ở bờ ruộng

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng ngàn CĐV bị mỉa mai vì đi bão mừng VN thắng Campuchia như vô địch AFF Cup