Vào thời điểm xảy ra cuộc đảo chính hụt đêm 15.7, máy bay chở Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã nằm trong tầm bắn của máy bay tiêm kích F-16 phe đảo chính. Tuy nhiên, vào giờ chót ông Erdogan đã may mắn thoát chết.

Hành trình...thoát chết để trở lại vị trí quyền lực của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Trần Trí | 05/08/2016, 16:54

Vào thời điểm xảy ra cuộc đảo chính hụt đêm 15.7, máy bay chở Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã nằm trong tầm bắn của máy bay tiêm kích F-16 phe đảo chính. Tuy nhiên, vào giờ chót ông Erdogan đã may mắn thoát chết.

Ngày 4.8,báo Yeni Safak (Thổ Nhĩ Kỳ) có bài cho biết, đêmxảy ra vụđảo chính 15.7, Tổng thốngErdogan đang nghỉ hè tại khu nghỉ dưỡng Marmaris.Sau đó, ông lên chuyên cơ G450 TC-ATA của chính phủ ở sân bay Dalaman (tỉnh Mugla) để bay về sân bay Ataturk tạiIstanbul.

Chuyến bay này được giữ bí mật tuyệt đối nênkhông cung cấp thông tin bay cho cơ quan chức năng.Tuy nhiên,chuyên cơ phải đổi đường bay đến Izmir (miềnTây Thổ Nhĩ Kỳ) do các máy bay tiêm kích F-16 của quân đảo chính đang bay cực thấp ở Istanbul.

Sau đó,các sĩ quan quân đội trung thành với chính phủ thông báo an ninh tạiIstanbul đã được bảođảm. Chuyên cơ chở ông Erdogan bay tới Bandirma để về Istanbul.

Một phi công thuộc pheđảo chính lái chiếc F-16 đã phát hiện chuyên cơ chở ông Erdogan trên radar. Tuy nhiên, máy baykhông thể tiếp cận vì sắp cạn xăng nên phi công nàyphải từ bỏ ý địnhtiêu diệt chuyên cơ.

Tổng thốngErdogan thoát chết trong gang tấc, chuyên cơtrở về Istanbul an toàn lúc rạng sáng 16.7.

Tiêm kích F-16 của không quân Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh:Reuters

Lý do vì sao máy bayF-16 không bắn máy bay chở ông Erdogan không được công bố. Đếnnay, một cựu sĩ quan quân đội biết vềsự cố này đã nói với hãng tin Reuters: “Đấyvẫn là một bí mật”.

Cựu sĩ quan cho biết ít nhất 2 máy bayF-16 đã uy hiếp chuyên cơ chở ông Erdogan khi nóđang bay về Istanbul.

Trước đó, việc thay đổi đường bay của chuyên cơ chở ông Erdogan được giải thích là“trục trặc khi đang bay”, theo lờimột sĩ quan cấp cao.

Đêm 15.7, Tổng thốngErdogan thoát chết hai lần. Ôngrời khách sạn ở khu nghỉ dưỡng Marmaris chỉ vài phút trước khi biệt đội ám sát gồm 25 binh sĩđảo chính đi trực thăng đến Marmaris để bắt hoặc giết ông.

Theo Reuters, ông kể lại rằngngay sau khi ông rời đi, quân đảo chính đã ném bom vài vị trí ở Marmaris.

Tại Istanbul, Thủ tướng Binali Yildirim cũng bị quân đảo chính tấn công nhưng may mắn thoát được.

Ít nhất 238 người thiệt mạng trong vụ đảo chính hụt, gần 2.200 người bị thương sau khi người dân xuống đường chống lạiquân đảo chính.

Hơn 60.000 người thuộc quân đội, tòa án, cơ quan dân sự và giáo dục bị bắt giữ, bị cách chức hoặc bị điều tra vì tìnhnghi dính líu đếngiáo sĩ Fethullah Gulen, người bị Tổng thống Erdogan cho rằngđứng sau vụ đảo chính.

Giáo sĩ Fethullah Gulen - Ảnh:AP

Theo hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 5.8, tòa án Istanbul chính thức ra trát bắt giáo sĩ Gulen dotổ chức đảo chính lật đổ Tổng thống Erdogan.

Giáo sĩ nàysống lưu vong ở Mỹ từ năm 1999. Ông đãbác bỏ cáo buộc và nhấn mạnhtổ chức do ông lãnh đạo chỉ là mạng lưới từ thiện quảng bá Hồi giáo ôn hòa.

Thổ Nhĩ Kỳ từng ra trát bắt giáo sĩ Gulen hồi tháng 12.2014 vàcáo buộc ông tổ chức và chỉ huy "một nhóm khủng bố vũ trang”.

Trung Trực (theo Russia Today)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội
9 giờ trước Theo dòng thời sự
Với 475/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, thông qua Nghị quyết, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hành trình...thoát chết để trở lại vị trí quyền lực của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ