Thủ tướng Anh - Boris Johnson không cần phải tự cách lý dù một nhân viên của ông trong chuyến công du gần đây tới Scotland đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 văn phòng ở phố Downing của ông cho biết.

Hết cách ly vì tiếp xúc Bộ trưởng Y tế mắc COVID-19, Thủ tướng Anh lại đi cùng chuyến với nhân viên nhiễm SARS-CoV-2

Sơn Vân | 07/08/2021, 14:01

Thủ tướng Anh - Boris Johnson không cần phải tự cách lý dù một nhân viên của ông trong chuyến công du gần đây tới Scotland đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 văn phòng ở phố Downing của ông cho biết.

Thủ tướng Boris Johnson đã đến thăm trường cao đẳng cảnh sát ở khu vực Fife, Scotland hôm 4.8 và trang trại gió ngoài khơi Aberdeenshire ngày 5.8.

Truyền thông địa phương đưa tin một nhân viên của Thủ tướng Boris Johnson đã đi cùng ông trên máy bay và sau đó đến trường cao đẳng cảnh sát có xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Thủ tướng thường xuyên đến thăm các cộng đồng trên khắp Vương quốc Anh và tất cả các khía cạnh của chuyến thăm đều được thực hiện theo hướng dẫn về COVID-19. Thủ tướng đã không tiếp xúc gần gũi với bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm dương tính”, người phát ngôn của phố Downing cho biết.

Trước việc này, Anneliese Dodds, Chủ tịch Đảng Lao động đối lập Anh, cho biết: “Rõ ràng là Thủ tướng đã không học được gì từ những gì đã xảy ra lần trước, ông ấy cố gắng đưa ra lý do để vượt qua các quy tắc mà mọi người khác phải tuân theo. Đảng Bảo thủ (của Thủ tướng Anh) đang thực sự coi thường công chúng. Đây là một ví dụ khác về một quy tắc cho họ và một quy tắc khác cho những người khác".

het-cach-ly-vi-tiep-xuc-bo-truong-y-te-mac-covi-19-thu-tuong-anh-lai-di-cung-chuyen-voi-nhan-vien-nhiem-sars-cov-2.jpg
Thủ tướng Boris Johnson gặp gỡ các sĩ quan trong chuyến thăm trường Cao đẳng Cảnh sát Scotland ngày 4.8.2021 - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh có lẽ là nguyên thủ quốc gia gặp nhiều vấn đề với COVID-19 nhất.

Hồi tháng 4.2020, ông Johnson mắc COVID-19 và phải nhập viện tại thủ đô London sau khi tiếp tục xuất hiện các triệu chứng dai dẳng của bệnh này. Từng có lúc ở tình trạng thập tử nhất sinh với 3 đêm điều trị tại phòng chăm sóc tích cực, Thủ tướng Anh may mắn thoát chết.

Hồi tháng 11.2020, Thủ tướng Johnson đã tiếp xúc với một số người mắc COVID-19, làm dấy lên lo ngại rằng ông có thể thêm một lần nhiễm căn bệnh này. Song sau đó, Thủ tướng Johnson có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 và tự cách ly theo đúng hướng dẫn của chính phủ.

Hôm 18.7.2021, ông Johnson và Bộ trưởng tài chính Rishi Sunak đều tự cách ly theo hướng dẫn của quốc gia sau khi tiếp xúc với Bộ trưởng Y tế Sajid Javid (dương tính với COVID-19), từ bỏ kế hoạch bị chỉ trích nặng nề để tham gia vào việc thí điểm có thể cho phép họ tiếp tục làm việc.

Ngày 17.7.2021, Bộ trưởng Y tế Anh - Sajid Javid cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, nhưng nói thêm rằng các triệu chứng rất nhẹ và biết ơn vì đã tiêm hai liều vắc xin phòng bệnh.

Giữ chức Bộ trưởng Y tế Anh trong 3 tuần qua thay Matt Hancock - người từ chức vì scandal tình ái với trợ lý, ông Sajid Javid đã ủng hộ kế hoạch của Thủ tướng Boris Johnson để loại bỏ tất cả các hạn chế về COVID-19 hợp pháp còn lại từ hôm 19.7 bất chấp sự gia tăng các ca bệnh được thúc đẩy bởi biến thể Delta có khả năng lây truyền cao.

"Kết quả dương tính của tôi hiện đã được xác nhận bằng xét nghiệm PCR, vì vậy tôi sẽ tiếp tục cách ly và làm việc tại nhà. May mắn thay, tôi đã bị các triệu chứng nhẹ", ông Sajid Javid cho hay.

Thủ tướng Sajid Javid đã tweet vào ngày 17.3 rằng ông đã nhận được mũi tiêm vắc xin COVID-19 của AstraZeneca đầu tiên, sau đó đăng bức ảnh tiêm liều thứ hai vào ngày 16.5.

Hôm 24.7, Bộ trưởng Y tế Anh - Sajid Javid đã bị buộc tội xúc phạm các nạn nhân của COVID-19 sau khi kêu gọi mọi người tiêm vắc xin COVID-19 và "học cách chung sống, thay vì thu mình trước loại vi rút này".

Viết trên Twitter, Sajid Javid cho biết rằng ông đã hồi phục sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19: “Các triệu chứng rất nhẹ, nhờ có vắc xin tuyệt vời. Vui lòng - nếu bạn chưa - hãy nhận lấy mũi tiêm của bạn, khi đó chúng ta học cách sống chung, thay vì thu mình trước loại vi rút này".

Angela Rayner, Phó lãnh đạo đảng Lao động, là một trong số các nhà lập pháp từ các đảng đối lập Anh và những người đã mất thành viên gia đình vì đại dịch để chỉ trích việc ông Sajid Javid sử dụng cụm từ "thu mình lại".

"127.000 người đã chết vì loại vi rút này, hàng chục ngàn người trong số đó sẽ vẫn ở đây nếu không phải vì những thất bại thảm khốc của chính phủ các ông. Vậy làm sao ông dám gièm pha mọi người vì đã cố gắng giữ an toàn cho bản thân và gia đình họ", bà Angela Rayner viết trên Twitter.

Sau đó, ông Sajid Javid phải đưa ra lời xin lỗi: “Tôi đã xóa dòng tweet sử dụng từ 'thu mình'. Tôi đã dùng sai từ ngữ và thành thật xin lỗi. Vắc xin giúp chúng ta chống lại dịch bệnh. Giống như nhiều người, tôi đã mất những người thân yêu vì loại vi rút khủng khiếp này”.

Bài liên quan
Dương tính với COVID-19 dù đã tiêm 2 liều vắc xin AstraZeneca, Bộ trưởng Y tế Anh lên tiếng
Bộ trưởng Y tế Anh - Sajid Javid cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, nhưng nói thêm rằng các triệu chứng rất nhẹ và biết ơn vì đã tiêm hai liều vắc xin phòng bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
một giờ trước Thị trường và chính sách
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hết cách ly vì tiếp xúc Bộ trưởng Y tế mắc COVID-19, Thủ tướng Anh lại đi cùng chuyến với nhân viên nhiễm SARS-CoV-2