Tối 14.10, vòng thi trang phục dân tộc Hoa hậu Trái đất diễn ra tại khách sạn Century Park, thủ đô Manila với sự tham gia của 85 thí sinh.

Hoàng Hạnh đạt huy chương đồng ở phần thi trang phục truyền thống tại cuộc thi Miss Earth

Hải Yến | 15/10/2019, 10:00

Tối 14.10, vòng thi trang phục dân tộc Hoa hậu Trái đất diễn ra tại khách sạn Century Park, thủ đô Manila với sự tham gia của 85 thí sinh.

Hoàng Hạnh đã vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký để ghi tên mình vào Top 3 chung cuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Sau bao ngày mong chờ, đại diện Việt Nam cũng có được chiếc huy chương đầu tiên tại Hoa hậu Trái đất 2019. Đêm thi tranng phục dân tộc chính thức diễn ra, đại diện Việt Nam là Á hậu Hoàng Hạnh đã nhận được rất nhiều lời khen với bộ quốc phục "Liên chiến hoa" của NTK Nguyễn Minh Tuấn.

Hoàng Hạnh đạt huy chương đồng trang phục dân tộc

Với kinh nghiệm trình diễn áo dài nhiều năm, Hoàng Hạnh đã ghi điểm khi thể hiện được 2 sắc thái khác nhau trước và sau khi biến hóa áo dài. Sự cố gắng của cô đã mang về huy chương đầu tiên cho Việt Nam. Giải bạc trong phần thi này thuộc về đại diện Philippines, giải vàng thuộc về đại diện Mông Cổ.

Rất nhiều bình luận cảm thấy tiếc nuối cho Hoàng Hạnh vì chỉ được huy chương đồng trong khi trang phục dân tộc của Việt Nam rất xuất sắc, đúng chủ đề, sáng sân khấu lại có sự độc đáo. Nhiều ý kiến còn cho rằng, nếu không bị lúng túng phần tháo bung tà váy để biến hóa trang phục thì có lẽ Việt Nam đã giành huy chương vàng.

Chia sẻ sau khi giành huy chương đầu tiên, Hoàng Hạnh cho biết: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, đang ngồi trong cánh gà bỗng dưng Việt Nam được xướng tên khiến tôi giật mình. Bao nhiêu cố gắng của tôi và ekip đã được công nhận và tôi cảm thấy rất tự hào khi trang phục dân tộc của Việt Nam được bạn bè, giám khảo quốc tế khen ngợi.

Trong tất cả các phần thi thì quốc phục là phần thi tôi mong chờ nhất để được chiêm ngưỡng văn hóa các quốc gia. Tôi sẽ cố gắng tiếp tục trong những phần thi tiếp theo. Lịch trình hoạt động của Hoa hậu Trái Đất luôn dày đặc, tình cảm của người hâm mộ quê nhà luôn tiếp sức cho tôi”.

Sau ngày 14.10Hoàng Hạnh cùng các thí sinh sẽ tham gia các hoạt động cộng đồng tại Philippines và ngày 16.10 sẽ diễn ra phần thi Trang phục dạ hội.

         
   

Chủ đề phần thi năm nay là "Hoa của quốc gia". Hoàng Hạnh cho biết cô chọn hình ảnh hoa sen vì sinh ra ở Nghệ An, nơi có làng Sen - di tích nổi tiếng. "Khi diện trang phục, tôi cảm giác như được cả người dân quê mình ủng hộ", cô nói.

   

Hoàng Hạnh tên đầy đủ là Hoàng Thị Hạnh, sinh năm 1992. Cô cao 1,76 m, số đo ba vòng 88 - 63 - 96 cm. Cô từng là vận động viên Taekwondo, tham gia các giải trẻ, giải ba miền, quốc gia... và giành nhiều huy chương. Sau khi gặp chấn thương, cô rẽ hướng thi sắc đẹp và làm người mẫu. Cô từng đoạt giải Á hậu 1 Miss Asia Beauty 2017. Năm nay, cô tham gia game show Cuộc đua kỳ thú.

   

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất được một tập đoàn của Philippines tổ chức từ năm 2001. Sự kiện nhan sắc này nhằm nâng cao nhận thức về môi trường. Thí sinh tham dự nhiều phần thi và các hoạt động bảo vệ môi trường sống trước khi bước vào đêm chung kết vào 26.10, đương kim hoa hậu là Phương Khánh, thí sinh Việt Nam.

   
Dạ Thảo - Ảnh: BTC
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
5 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoàng Hạnh đạt huy chương đồng ở phần thi trang phục truyền thống tại cuộc thi Miss Earth