Tính đến ngày 7.2, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thanh Hóa đã xử lý 22 người ở tỉnh này đăng tin sai sự thật liên quan đến nCoV trên Facebook. Nhỏ nhất trong số đó là em N.T.K, học sinh lớp 3, ngụ phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa.

Học sinh lớp 3 ở Thanh Hóa bị xử lý vì đăng tin bịa đặt về nCoV trên Facebook

Phạm Hồng Quân | 08/02/2020, 15:34

Tính đến ngày 7.2, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thanh Hóa đã xử lý 22 người ở tỉnh này đăng tin sai sự thật liên quan đến nCoV trên Facebook. Nhỏ nhất trong số đó là em N.T.K, học sinh lớp 3, ngụ phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa.

Xem thêm:Xem phim người lớn, nữ sinh viên bị bạn trai sỉ vả và nói 'không con gái nào như em'

Thực hư chuyện cô gái giả nhiễm coronavirus khiến kẻ hiếp dâm sợ tháo chạy?

Đá xấu khi bị dẫn bàn còn cầm 6 con dao rượt chém đứt gân chân đối phương

Clip quái xế vượt chốt, tông gãy chân đại úy CSGT ra giữa đường dừng xe

Sự thật đám cưới cô dâu 2k5 ở Nghệ An với dàn phù rể đeo khăn quàng đỏ?

Clip gã trai đi SH ở Hà Nội đánh tài xế già lái xe khách tóe máu rồi bỏ chạy

Vì N.T.K còn quá nhỏ nên Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thanh Hóa chỉ nhắc nhở và yêu cầu em gỡ bài viết trên Facebook. Nhiều người thắc mắc học sinh lớp 3 nàyđăng thông tin thất thiệt gì về nCoV?

6 người bị xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng gồm: Hà Thị Việt Trinh (sinh năm 1995, phường Nam Ngạn), Lê Thùy Trang (sinh năm 1992, phường Đông Sơn), Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1988, phường Nam Ngạn), Nguyễn Thị Sáu (sinh năm 1991, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống), Trần Xuân Minh (sinh năm 1994, thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn) và Đoàn Thị Thảo (sinh năm1995, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân).

Nguyễn Thị Duệ (sinh năm 1999, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành) và Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1994, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành) bị xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng.

UBND xã xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng với Lê Thị Mai (sinh năm 1986, xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa) và Mai Thị Hiển (sinh năm 1990, xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung).

Giống em N.T.K, 12 trường hợp còn lại chỉ bị nhắc nhở và yêu cầu gỡ bài viết khỏiFacebook.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong khi cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đang chung tay để phòng ngừa, kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, vẫn còn nhiều người ở Thanh Hóa nhận thức ấu trĩ, vô trách nhiệm đã đăng thông tin bịa đặt, thiếu kiểm chứng trên Facebook, khiến dân tình lo lắng và bất an.

Ngoài lợi dụng dịch bệnh nCoV để công kích, bêu xấu tổ chức và cá nhân, có người kêu gọi, kích động công nhân nghỉ việc, đình công, phục vụ mục đích câu like để bán hàng online.

Thế nên, chúng ta cần thận trọng khi tiếp cận và chia sẻ thông tin về nCoVđể tránh tiếp tay cho kẻ xấu.

Có thể khẳng định, số người đăng tin sai lệch về nCoV bị xử phạtở Việt Nam đãgấp nhiều lần số ca nhiễm bệnh (13). Trong số này có ba nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân và Cát Phượng.

Nhiều cảnh sát truy bắt người nghi nhiễm nCoV cố thoát khỏi vùng cách ly ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc,Trung Quốc. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Clip chân dài nằm gục trên hàng rau, người dân ngó lơ vì sợ nCoV

Không có chuyện người Việt dùng máy xúc phản đối đưa đồng bào về từ Trung Quốc

Bị nhắc vì bán hộp khẩu trang y tế 800 ngàn, Facebooker vu vạ khách quyến rũ chồng

Clip chú rể khóc vì dung nhan cô dâu, chủ đeo khẩu trang cho chó ngừa coronavirus

Thực hư clip dược sĩ bị giang hồ đánh vì bán hộp khẩu trang 500 ngàn?

Bệnh nhân coronavirus khạc nhổ vào mặt bác sĩ: 'Tao chết thì chúng mày đừng mong sống'

Trụ trì chùa Ba Vàng đã biết sợ coronavirus?!

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh lớp 3 ở Thanh Hóa bị xử lý vì đăng tin bịa đặt về nCoV trên Facebook