Phát biểu trong họp báo chung với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngày 18.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng cuộc gặp với lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un thành công, nhưng đồng thời cảnh báo “sẽ rời khỏi” nếu nó không mang lại kết quả.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật nhấn mạnh chủ đề Triều Tiên

Cẩm Bình | 19/04/2018, 13:24

Phát biểu trong họp báo chung với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngày 18.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng cuộc gặp với lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un thành công, nhưng đồng thời cảnh báo “sẽ rời khỏi” nếu nó không mang lại kết quả.

“Tôi mong sẽ có một cuộc gặp thành công (với ông Kim). Nếu tôi nghĩ cuộc gặp không có kết quả, chúng ta sẽ không dự nữa. Nếu khi tham dự mà thấy không đem lại kết quả, tôi sẽ kính cẩn rời đi. Tôi luôn linh hoạt và sẽ như vậy (trong cuộc gặp thượng đỉnh)”, theo Tổng thống Trump.

Trước đó, giới chức Washington đã xác nhận lãnh đạo hai bên sẵn sàng đàm phán về khả năng phi hạt nhân hóa trong cuộc gặp lịch sử sắp tới.

Tổng thống Trump trong họp báo cũng cho biết Mỹ đang đàm phán để 3 công dân nước này bị Triều Tiên bắt giữ được trả tự do, nhưng ông không xác nhận đây là một trong những điều kiện tiên quyết để đồng ý tổ chức gặp thượng đỉnh. Theo ông: “Hiện đang có cơ hội rất tốt cho chuyện này”.

Ngoài ra, lãnh đạo Mỹ cũng cam kết sẽ đề cập vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc trong cuộc gặp với ông Kim sắp tới.

Tại họp báo, Thủ tướng Abe tiếp tục bày tỏ thái độ thận trọng với tiến triển của vấn đề Triều Tiên. Ông cho rằng “không nên vội tưởng thưởng” cho Bình Nhưỡng ngay cảkhi nước này sẵn sàng đối thoại, mà phải duy trì chiến dịch gây sức ép. Tổng thống Trump đồng tình với lãnh đạo Tokyo.

Lãnh đạo Mỹ - Nhật nhất trí duy trì sức ép tối đa với Triều Tiên - Ảnh: Getty Images

Trước khi tiến hành họp báo chung với Thủ tướng Nhật, Tổng thống Mỹ đã đưa ra bình luận về cuộc gặp lãnh đạo Triều Tiên của Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo.

Ông Trump viết trên Twitter: “Cuộc gặp (Pompeo - Kim) diễn ra rất suôn sẻ và một mối quan hệ tốt đã được thiết lập. Nội dung chi tiết của cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới đang được xây dựng. Phi hạt nhân hóa là điều tuyệt vời cho cả thế giới cũng như cho Triều Tiên”.

Cẩm Bình (theo Reuters, CNN, USA Today)
Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật nhấn mạnh chủ đề Triều Tiên