Lô hàng cấm gồm 24.378 cây súng nhựa các loại là đồ chơi trẻ em và 904 cây súng nhựa bắn đạn lò xo trị giá 380.000.000 đồng, có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại Bộ luật Hình sự hiện hành.

Hơn 24.000 súng đồ chơi nguy hiểm từ Trung Quốc 'tuồn' vào Việt Nam

tuyetnhung | 03/01/2020, 16:27

Lô hàng cấm gồm 24.378 cây súng nhựa các loại là đồ chơi trẻ em và 904 cây súng nhựa bắn đạn lò xo trị giá 380.000.000 đồng, có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại Bộ luật Hình sự hiện hành.

Lực lượng quản lý thị trường Quảng Bình mới đây đã phát hiện một chiếc xe vận chuyển 24.378 cây súng nhựa các loại là đồ chơi trẻ em, sản xuất tại Trung Quốc; 904 cái súng nhựa bắn đạn lò xo, sản xuất tại Việt Nam là đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em, thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2.288 đơn vị sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại (xe ô tô, máy bay, xe xúc…), sản xuất tại Trung Quốc, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, trên sản phẩm không có dấu hợp quy theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em. Trị giá toàn bộ lô hàng vi phạm là 414.895.000 đồng.

Riêng lô hàng cấm gồm 24.378 cây súng nhựa các loại là đồ chơi trẻ em và 904 cái súng nhựa bắn đạn lò xo nói trên trị giá 380.000.000 đồng, có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại Bộ luật Hình sự hiện hành.

Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 5 đã lập biên bản khám phương tiện vận tải ghi nhận diễn biến vụ việc và chuyển hồ sơ vụ việc cùng toàn bộ tang vật vi phạm, phương tiện, giấy tờ và đối tượng vi phạm cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình thụ lý để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Gần Tết là thời điểm các mặt hàng Trung Quốc nhập lậu về Việt Nam ồ ạt. Trong đó, đồ chơi trẻ em là mặt hàng phổ biến. Hơn nữa, thời gian qua, tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khiến giá đồ chơi Trung Quốc vào Việt Nam ngày càng nhiều và rẻ.

Hiện thị trường đồ chơi trẻ em Việt Nam chỉ chiếm khoảng 25 - 30% có thương hiệu, trong khi đó đồ chơi Trung Quốc không ngừng gia tăng về số lượng. Đầu năm 2019, thú nhún đồ chơi Trung Quốc được bán tràn lan khắp các con phố, chợ, mạng xã hội và xe đẩy đến tận ngõ ngách để rao bán. Trong khi đó, đây là các mặt hàng không đảm bảo về độ an toàn, nguồn gốc xuất xứ.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu đồ chơi từ Trung Quốc vào Việt Nam là 35,8 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục Hải quan cho biết, lượng đồ chơi Trung Quốc vào Việt Nam đang tăng đều qua các năm khi 2017 giá trị nhập ở mức 56,7 triệu USD và tăng lên 68,7 triệu USD vào 2018. Dự kiến, hết năm 2019 lượng nhập khẩu sẽ còn tăng cao.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 phút trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 24.000 súng đồ chơi nguy hiểm từ Trung Quốc 'tuồn' vào Việt Nam