Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 từ ngày 10 - 14.3 đã thu hút sự tham dự của hàng ngàn khách du lịch trong và ngoài nước.

Hơn 5.000 khách tham quan triển lãm trong ngày đầu Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2023

Dạ Thảo | 10/03/2023, 09:35

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 từ ngày 10 - 14.3 đã thu hút sự tham dự của hàng ngàn khách du lịch trong và ngoài nước.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, ngay sau khi tỉnh công bố thời gian tổ chức lễ hội, tỉnh đã bắt đầu đón các đoàn du khách đến tham quan và tìm hiểu về lễ hội cũng như con người của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió.

2e69d23dd4703d2e6461.jpg
Ông Phạm Minh Tấn - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đánh chiêng khai mạc triển lãm

Trong ngày 9.3, triển lãm "Lịch sử cà phê thế giới" và "Cà phê Việt Nam - hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới" sau khi khai mạc đã thu hút hơn 5.000 lượt khách du lịch đến tham quan ngay trong ngày đầu. Đây là một trong 18 hoạt động của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 giúp du khách khám phá nền văn hóa cà phê các nước trên thế giới và vẻ đẹp của cà phê Buôn Ma Thuột, cùng con người Tây Nguyên trên mảnh đất Đắk Lắk hùng vĩ. Triển lãm ảnh sẽ trưng bày từ ngày 9.3 đến hết ngày 3.5.2023 tại Bảo tàng Thế giới cà phê Buôn Ma Thuột.

Cũng trong những ngày tổ chức lễ hội, TP.Buôn Ma Thuột tạm thời cấm xe lưu thông trên một số tuyến đường. Cụ thể, trong thời gian đoàn diễu hành lễ hội đi qua (dự kiến từ 15 giờ 30 - 17 giờ 30 ngày 10.3.2023) sẽ cấm xe trên các tuyến đường: Lê Duẩn (đoạn từ Nguyễn Công Trứ đến vòng xoay Ngã Sáu); đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ vòng xoay Ngã Sáu đến vòng xoay Km3); đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến Trường Chinh); đường Trường Chinh (từ Trần Hưng Đạo đến quảng trường 10 Tháng 3) và đường Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến Bảo tàng Thế giới cà phê).

335024188_230606686102410_3872079877289051632_n.jpg
334843519_924748798938810_4568429854676889133_n.jpg
Du khách tham quan và thưởng thức cà phê ở đường sách cà phê trong Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023

Trong thời gian từ 18 giờ 30 đến kết thúc các buổi lễ khai mạc (ngày 10.3) và lễ bế mạc (14.3) sẽ cấm tạm thời xe lưu thông trên các tuyến đường: Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến vòng xoay Km3); đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến Trường Chinh); đường Trường Chinh (từ Trần Hưng Đạo đến quảng trường 10 Tháng 3).

Theo Ban Tổ chức, năm nay lễ hội đường phố với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Nơi hội tụ 3 nền văn minh cà phê thế giới” ngày 10.3 sẽ có nhiều nội dung nghệ thuật đặc sắc sáng tạo, hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Chương trình lễ hội đường phố có 3 phần: Nghi thức khai mạc, diễu hành, hoạt động giao lưu. Nội dung lễ hội sẽ giúp người tham gia khám phá những nét đẹp văn hóa, di sản đặc trưng của vùng đất, con người Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng; tôn vinh giá trị hạt cà phê, người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 5.000 khách tham quan triển lãm trong ngày đầu Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2023