Theo số liệu từ công ty công nghệ Baidu, hơn 60% doanh nghiệp tại các thành phố lớn Trung Quốc chưa mở lại văn phòng kể từ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán đến nay mà cho phép nhân viên làm việc từ xa ở nhà.

Hơn 60% doanh nghiệp Trung Quốc vẫn đang đóng cửa, nhiều công ty làm việc từ xa

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 28/02/2020, 08:59

Theo số liệu từ công ty công nghệ Baidu, hơn 60% doanh nghiệp tại các thành phố lớn Trung Quốc chưa mở lại văn phòng kể từ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán đến nay mà cho phép nhân viên làm việc từ xa ở nhà.

Để ngăn dịch Covid-19 lây lan, giới chức Trung Quốc quyết định kéo dài kỳ nghỉ Tết nguyên đán và đóng cửa trường học trên toàn quốc cho đến khi có thông báo mới. Ít nhất 24 địa phương (trong đó có cả siêu đô thị như Bắc Kinh, Thượng Hải) yêu cầu doanh nghiệp không làm việc trở lại trước ngày 10.2. Sau đó không có lệnh trì hoãn nào nữa, nhưng nhiều trụ sở văn phòng vẫn đóng cửa im lìm.

Số ca nhiễm trên toàn quốc bắt đầu giảm sau ngày 15.2. Chuyên gia y tế phụ trách chống Covid-19 Chung Nam Sơn nhận xét, ngoài Vũ Hán thì không có ổ dịch lớn nào khác.

Trong khi đó, công ty công nghệ Baidu ghi nhận lượng lượt tìm kiếm từ khóa “làm việc từ xa” ba tuần qua tăng gấp 6,25 lần vì doanh nghiệp tìm cách giảm thiểu thiệt hại từ tình trạng công việc bị gián đoạn. Lượng sử dụng Baidu Pan (dịch vụ lưu trữ như Google Drive) hằng ngày trong tháng 2 cũng tăng 50%.

Baidu chỉ ra rằng tỉnh Quảng Đông là địa phương đi đầu trong sử dụng nền tảng làm việc từ xa cùng phần mềm văn phòng, theo sau là Giang Tô và Sơn Đông.

Mặc dù vậy doanh nghiệp giáo dục, viễn thông, dịch vụ chăm sóc y tế chọn phương thức làm việc truyền thống. Hơn 1/3 trụ sở văn phòng ở ba thành phố Thẩm Dương, Thanh Đảo, Thượng Hải mở trở lại.

Đi làm giữa mùa dịch tiềm ẩn nguy cơ bị mắc bệnh. Trang QQ cho biết Trung Quốc đến nay đã ghi nhận ít nhất 14 trường hợp doanh nghiệp có lao động nhiễm Covid-19, khiến hơn 514 người chịu cách ly.

Cẩm Bình (theo SCMP, QQ)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
40 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 60% doanh nghiệp Trung Quốc vẫn đang đóng cửa, nhiều công ty làm việc từ xa