Tin từ Công an TP.Huế cho hay, sau quá trình nỗ lực điều tra, lực lượng chức trách cơ quan này đã xác định được người tài xế lái xe tông chết nữ sinh trên cầu Vỹ Dạ, P.Xuân Phú, TP.Huế.

Huế: Tài xế dừng lại làm chứng là nghi can số 1 vụ tông chết thiếu nữ 19 tuổi

Lê Đình Dũng | 17/09/2017, 16:28

Tin từ Công an TP.Huế cho hay, sau quá trình nỗ lực điều tra, lực lượng chức trách cơ quan này đã xác định được người tài xế lái xe tông chết nữ sinh trên cầu Vỹ Dạ, P.Xuân Phú, TP.Huế.

Như Một Thế Giới đã thông tin, khoảng 9 giờ 10 sáng 13.9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại cầu Vỹ Dạ, P.Xuân Phú, TP.Huế khiến một thiếu nữ tử nạn.

Nạn nhân là chị Nguyễn Hoài Thu, 19 tuổi, trú ở thôn Bình Thuận, xã Bình Điền, TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đang là nhân viên siêu thị Big C Huế.

Theo điều tra bước đầu của cơ quan công an vào thời điểm nói trên, chị Thu điều khiển xe máy mang biển số 75D1 - 301.44 chạy theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng qua cầu Vỹ Dạ sang đường Bà Triệu thì va chạm với xe xích lô mang biển số 75XL - 272D do ông Cao Dũng (ở TP.Huế) điều khiển. Sau khi va chạm, xe chị Thu ngã ra đường và bị ô tô ben tải lưu thông cùng chiều phía sau cán tử vong tại chỗ.

Đáng chú ý, sau khitai nạn xảy ra, ông Dũng cùng vớixe xích lô rời khỏi hiện trường, chỉ có ô tô tải mang biển số 75C - 044.47 (đăng ký ở 127 đường Đặng Văn Ngữ, P.A Đông, TP.Huế) cùng tài xế điều khiển tên Lê Hữu Đằng (trú trên địa bàn P.An Đông, TP.Huế) dừng xe lại. Thông tin ban đầu với cơ quan chức năng, tài xế này cho biết chỉ là người dừng lại “làm chứng” chứ xe tải khác liên quan đến việc tông chết chị Thu đã rời khỏi hiện trường cùng xe xích lô.

Sau hơn 2 ngày điều tra truy xét, lực lượng cảnh sát điều tra và cảnh sát giao thông Công an TP.Huế đã xác định được, dẫu không gây tai nạn trực tiếp, nhưng ô tô tải mang biển số 75C - 044.47 mới chính là chiếc xe cán lên người chị Thu gây ra cái chết thương tâm, không có xe nào gây tai nạn rồi bỏ trốn như thông tin “gây nhiễu” ban đầu. Không chỉ thế, lực lượng công an còn điều tra và xác định được lái xe xích lô liên quan vụ tai nạn nhưng rời khỏi hiện trường.

Hiện hồ sơ vụ việc đang tiếp tục được củng cố nhằmxử lý người sai phạm có liên quantrước pháp tuật.

Nhật Lam
Bài liên quan
Số người chết do tai nạn giao thông tăng mạnh tại 5 tỉnh
Quý 1/2024 (tính từ ngày 15.12.2023 đến 14.3.2024), toàn quốc xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Huế: Tài xế dừng lại làm chứng là nghi can số 1 vụ tông chết thiếu nữ 19 tuổi