Xuất hiện tại một sự kiện nhân ngày IDAHOT (Ngày quốc tế chống kì thị LGBT 17.5), Hương Giang cho rằng bản thân có lỗi nhưng đồng thời cũng là nạn nhân của việc kì thị giới tính.

Hương Giang bộc bạch chuyện bị kì thị vì là người chuyển giới

Chí Thiện | 18/05/2017, 11:42

Xuất hiện tại một sự kiện nhân ngày IDAHOT (Ngày quốc tế chống kì thị LGBT 17.5), Hương Giang cho rằng bản thân có lỗi nhưng đồng thời cũng là nạn nhân của việc kì thị giới tính.

Tối 17.5, Hương Giang đã tham gia biểu diễn tại một quán barở Hà Nội. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của cô sau scandal xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân.

Diện một bộ jumpsuit gợi cảm thếnhưngHương Giang trông có vẻ khá buồn và tránh né mọi sự tiếp xúc của phóng viên. Cô cho biết ngày 17.5 khá đặc biệt đối với bản thândođây là Ngày quốc tế chống kìthị cộng đồng LGBT (International Day Against Homophia, Transphobia và Biphobia).

Hương Giang tuyên chiến với sự kì thị trong xã hội

Nhân cơ hội này, nữ ca sĩ chuyển giới sinh năm 1991 cũngđãchia sẻ cảm nghĩ về sự cố không mong muốn vào cuối tuần trước. Cô cho rằng mìnhđã "vấp ngã" nhưng không nên bị kì thị chỉ vì là người chuyển giới.

"Ai cũng phải vấp ngã, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm với những sai lầm của mình. Nhưng mà rồi chúng ta cũng đứng dậy. Trong quá trình mà chúng ta vấp ngã đó, Giang đã chứng kiến rất nhiều điều xảy ra. Trong đó Giang nhìn thấy ở đâu đó cái sự kìthị chưa bao giờ biến mất. Người ta chỉ giấu trong lòng người ta thôi.Xã hội đang phát triển, họ phải giấu đi để xã hội phát triển theo. Nhưng nó tồn tại như thế thì chúng ta sẽ gục ngã sao? Không thể đúng không, vậy thì chúng ta sẽ đấu tranh tiếp tục trong những cái ngày như thế này ở các năm sau", Hương Giang nói.

Hương Giang biểu diễn bên cạnh những dây ruy băng đại diện cho cờ sáu màu - biểu tượng của cộng đồng LGBT
Mai Thảo (Tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hương Giang bộc bạch chuyện bị kì thị vì là người chuyển giới